Giảm thiểu tình trạng tảo hôn tại xã Krong, huyện Kbang

Cập nhật 04/8/2018, 16:08:49

Xã Krong, huyện Kbang là một trong những xã có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao, với 1.087 hộ, chiếm 86% dân số toàn xã. Cùng với đó, nhận thức của người dân còn hạn chế nên những năm qua, tình trạng tảo hôn ở địa phương vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Trước thực tế này, chính quyền xã đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, qua đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Chính quyền địa phương đã chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền thông giúp người dân hiểu được những hệ lụy từ việc tảo hôn.

Đang học lớp 9 nhưng em Đinh Thị Nách, làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang có ý định nghỉ học, ở nhà lấy chồng. Gia đình em cũng đồng ý như vậy. Biết chuyện, trưởng thôn đã kịp thời báo lên cấp trên và cùng với các ban, ngành, đoàn thể vận động gia đình không nên để em lấy chồng khi chưa đủ tuổi. Qua nhiều buổi nói chuyện, Nách và gia đình đã thay đổi quyết định. Em không lấy chồng nữa và lại tiếp tục đến trường.

Em  Nách nói:  “Trước em định nghỉ học về lấy chồng nhưng mọi người đến vận động không nên lấy chồng sớm. Lấy sớm sẽ khổ và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và con cái nên em tiếp tục đi học.”

Với đồng bào dân tộc thiểu số thì để thay đổi nhận thức, suy nghĩ của họ không phải chuyện một sớm, một chiều. Vì vậy, chính quyền địa phương đã chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các trường học và những người uy tín tại các, thôn, làng để giúp người dân hiểu được những hệ lụy từ việc tảo hôn, nhất là lực lượng thanh niên nam – nữ. Trong 3 năm (2016 – 2018), xã Krong, huyện Kbang đã triển khai được 13 đợt tuyên truyền với hơn 8 ngàn lượt người. Đồng thời, cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ xã thành lập được 2 mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại 2 làng Pơdrang và Kta với 85 hội viên phụ nữ tham gia. Qua những hoạt động cụ thể, tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã đang có xu hướng giảm. Nếu như trước đây, mỗi năm đều có từ 8 đến 9 cặp tảo hôn, thì năm 2016 chỉ có 4 cặp và năm 2017 chỉ còn 3 cặp.

Ông Đỗ Công Trúc – Chủ tịch UBND  xã Krong, huyện Kbang. Cho biết: “Các chế tài xử phạt được đưa lên hệ thống để các hộ gia đình biết, các thành viên nắm các chế tài để xử phạt theo Nghị định 110 của Chính phủ và Nghị định 67. Bên cạnh đó, làm tốt công tác quản lý các hộ, ông mai, bà mối của làng. Khi làm tốt thì phát huy vai trò của các già làng, khi có vấn đề gì để cùng với chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này.”

Những hiệu quả bước đầu của xã Krong, huyện Kbang từ việc thực hiện quyết định 498 trong đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2020” sẽ là động lực để xã tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình. Qua đó, góp phần hạn chế dần tình trạng tảo hôn và tạo tiền đề nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân./.

Thúy Diện, Minh Trung

Trả lời