Giảm sức mua thịt bò trước tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Cập nhật 05/7/2021, 10:07:13

Nhu cầu thực phẩm là không thể thiếu cho mỗi bữa ăn hàng ngày, và chọn lựa thực phẩm gì, thực phẩm như thế nào để vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe là điều mà người tiêu dùng luôn quan tâm. Và nếu như thịt heo vẫn được nhiều người tiêu dùng chọn mua dù giá có cao, thì gần nửa tháng nay, sức mua đối với sản phẩm thịt bò tại các chợ trên địa bàn TP. Pleiku giảm nhiều trước tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Người tiêu dùng đã có sự cân nhắc và chọn lựa thực phẩm.

Tại các sạp hàng bán thịt ở chợ Bà Định, TP. Pleiku, lượng thịt bò giảm gần đến 80% vì ít có người mua. Theo các tiểu thương, từ khi có thông tin xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, người tiêu dùng cũng hạn chế mua thịt bò. Tiểu thương vì muốn giữ khách quen nên cũng lấy số lượng ít để bán cho ai có nhu cầu; tuy nhiên không đáng kể.

Chị Đỗ Thị Thu Thủy – Tiểu thương nói: “Dịch rồi người ta không dám ăn. Bán ế lắm, bán chậm. Như hồi kia 10 người ăn thì nay có 03 người ăn ”.

Thậm chí có tiểu thương đã ngừng hẳn việc nhập thịt bò từ các lò mổ và chỉ bán thịt heo cả chục ngày nay. Tiếc nhưng cũng đành chịu, bởi bán mà không có người mua thì lại lỗ vốn.

Một tiểu thương khác cũng nói: “Người ta không ăn cho nên không bán luôn. Người ta kêu ăn người ta sợ. Nghỉ 10 ngày nay rồi”.

Người tiêu dùng thì cho biết: “Ăn ít ít thôi, đổi món này món kia vậy đó. Cá, thịt rồi thịt gà vậy đó”.

Theo ngành chuyên môn, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò không lây nhiễm sang người và không gây bệnh trên người; đồng thời trước tình hình bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xuất hiện tại một số địa phương trong tỉnh như các huyện Đak Đoa, Mang Yang, Chư Sê,  Kông Chro và TP. Pleiku…; ngành chức năng của tỉnh cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc giết mổ và phân phối sản phẩm thịt bò ra thị trường, vừa để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm thịt bò cho người chăn nuôi và vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Do đó người tiêu dùng cũng không nên quá lo lắng và thay vì quay lưng với thịt bò thì nên tìm và chọn mua những sản phẩm được kiểm định chất lượng để đảm bảo sức khỏe; đồng thời góp phần giúp người chăn nuôi vượt qua thời điểm khó khăn này./.

Mỹ Tiến, R’Piên

Trả lời