Giám sát việc quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tại huyện Chư Pưh

Cập nhật 15/9/2023, 17:09:21

Ngày 15/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tại huyện Chư Pưh (giai đoạn 2017-2022). Tham gia cùng Đoàn giám sát có các đồng chí: Ayun H’Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên&Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Chư Pưh, tài nguyên khoáng sản ở địa phương tương đối phong phú, nhiều chủng loại. Giai đoạn 2017-2022, trên địa bàn huyện có 07 mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép hoạt động. Hiện nay có 05 doanh nghiệp được cấp phép khai thác một số loại khoáng sản, như: Đá Granit ở xã Ia Phang; đá xây dựng ở thị trấn Nhơn Hòa, xã Ia Le và Ia Hrú; Quạng Fluorit ở xã Ia Le.

Nhìn chung hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Chư Pưh cơ bản ổn định. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, như: còn tình trạng lén lút khai thác nhỏ lẻ; địa phương không xác định được trữ lượng khoáng sản mà chỉ thông qua báo cáo của doanh nghiệp dẫn đến việc thu thuế, phí chưa phù hợp, gây thất thoát ngân sách; một số doanh nghiệp khai thác với quy mô nhỏ nên chưa có sự đầu tư về phương tiện, công nghệ, dẫn đến tổn thất về tài nguyên; việc các doanh nghiệp thực hiện cam kết ủng hộ địa phương (nơi doanh nghiệp khai thác khoáng sản) chưa có quy định cụ thể nên mức ủng hộ, đóng góp hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Kiểm tra thực tế tại một số mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Chư Pưh, Đoàn giám sát đã tiến hành xác định vị trí khai thác tại các mỏ so với giấy phép được cấp. Qua kiểm tra đã phát hiện mỏ khai thác Quặng Fluorit (đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục đóng mỏ) của Công ty TNHH Bách Long I tại xã Ia Le còn tồn tại nhiều vấn đề, như: chưa phục hồi, hoàn thổ, bãi thải đổ vượt ra ngoài khu vực được cấp phép làm ảnh hưởng đến môi trường.

Tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, Đoàn giám sát yêu cầu địa phương và các Sở, ngành liên quan làm rõ những nội dung còn hạn chế trong quản lý, khai thác khoáng sản và những tồn tại đã phát hiện qua kiểm tra thực tế. Trong đó, đặc biệt lưu ý cần bảo đảm việc làm cho lao động địa phương, vấn đề đảm bảo môi trường, kiểm soát khối lượng khoáng sản khai thác và vận chuyển ra khỏi mỏ khai thác; vấn đề quản lý, bảo vệ, quy hoạch khoáng sản chưa khai thác và phối hợp với các địa phương lân cận trong quản lý, khai thác khoáng sản trong thời gian tới./.

Hữu Lanh – Ksor Tuối

Trả lời