Tiếp tục chương trình giám sát về công tác quản lý và sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2016-2022, chiều 06.6, oàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với huyện Chư Prông.
Theo báo cáo của UBND huyện Chư Prông: Tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng Giao dịch NHCSXH huyện giai đoạn 2016-2022 là hơn 18 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách cấp tỉnh là 11,2 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 6,9 tỷ đồng; đã giải ngân gần 10,3 tỷ đồng cho 290 lượt khách hàng vay vốn. Nguồn vốn ủy thác đã giúp nhiều hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn có điều kiện tiếp cận vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời hỗ trợ, tạo việc làm cho 189 lao động địa phương; cùng với hệ thống chính trị cụ thể hóa các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Theo đó, giai đoạn 2021-2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 18,62% giảm còn 15,07% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025)…
Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện và Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Prông, các thành viên Đoàn giám sát đã tham gia ý kiến, tập trung vào một số vấn đề như: Huyện Chư Prông cần lưu ý các tiêu chí, đối tượng cho vay; việc phân bổ vốn vay, quan tâm đến các đối tượng ở vùng khó khăn, học sinh, sinh viên… để nguồn vốn ngày càng phát hiêu hiệu quả…
Đại diện lãnh đạo huyện Chư Prông và Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai, như: Nhu cầu vốn vay tín dụng chính sách trong dân là khá lớn, nhất là cho vay giải quyết việc làm… Do đó, kiến nghị các cấp có thẩm quyền, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh quan tâm xem xét tăng nguồn vốn ngân sách cho địa phương để huyện tăng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp tăng đối tượng được vay vốn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chư Prông đã làm đúng quy định, quy trình theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh; đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác tín dụng chính sách xã hội… Tuy nhiên, trong 9 nhóm đối tượng cho vay vốn, địa phương chưa triển khai phổ quát, mới chỉ tập trung cho 2 nhóm: giải quyết việc làm và lao động vùng khó khăn; tỷ lệ hộ DTTS được tiếp cận nguồn vốn vay còn ít… Do đó, huyện cần lưu ý nguồn vốn ủy thác ưu tiên trước hết là người nghèo, hộ DTTS và các đối tượng chính sách khác; tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; rà soát lại đối tượng cần được vay vốn… Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cũng đồng ý và thống nhất với kiến nghị của huyện đề nghị UBND tỉnh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tới đây đề xuất NHCSXH Trung ương nâng mức cho vay vốn vệ sinh môi trường. Cùng với đó, tăng vốn ủy thác của tỉnh, huyện để nâng mức đối ứng giúp các đối tượng được tiếp cận vốn vay nhiều hơn.
Trước đó, Đoàn giám sát đã đi thực tế nắm tình hình sử dụng nguồn vốn vay của một số hộ dân tại xã Ia Phìn./.
Song Nguyễn – Minh Trung