Giám sát về xử lý chất thải, nước thải y tế tại các bệnh viện

Cập nhật 31/1/2018, 08:01:04

Sáng ngày 30/1, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai giám sát về xử lý chất thải, nước thải y tế tại Bệnh viện Nhi Gia Lai và  Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Nhi Gia Lai được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2016 với công suất 200m3/ngày đêm. Về chất thải rắn y tế hiện  đơn vị đang hợp đồng với Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai tiến hành thu gom, vận chuyển xử lý 3 lần/tuần. Như vậy về cơ bản vấn đề xử lý chất thải, nước thải y tế tại Bệnh viện Nhi Gia Lai được thực hiện tương đối tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như quá trình hoạt động của bệnh viện. Đối với việc xử lý chất thải, nước thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, các thành viên trong đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà đơn vị đạt được trong công tác xử lý chất thải rắn và nước thải y tế. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống nước thải sau khi đã được xử lý của đơn vị chưa ổn định, vì có tháng đạt và không đạt. Cụ thể là một số chỉ tiêu về amoni, coliform vượt quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, ống xả khói lò đốt chất thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh còn thấp so với quy định, vì vậy cần phải được khắc phục trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo 2 bệnh viện kiến nghị, đề xuất cấp trên cần đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xử lý chất thải y tế tại bệnh viện. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đề nghị ngành chức năng nên khảo sát, đánh giá lại hệ thống xử lý chất thải, nước thải của đơn vị, vì qua 8 năm hoạt động đến nay hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải đã có những dấu hiệu xuống cấp, trong khi lượng nước thải của bệnh viện cần được xử lý ngày càng tăng./.

Lệ Xuân, Mạnh Hà

 

Trả lời