Giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyên Chư Prông

Cập nhật 15/7/2022, 10:07:22

Hôm qua, (14/7), Đoàn giám sát số 3 của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Phương – Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục có chuyến giám sát “về công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021”, tại huyện Chư Prông.

Báo cáo với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện Chư Prông cho biết: Tính đến  tháng 8/2021, Chư Prông có tổng diện tích tự nhiên gần 170.000 ha, trong đó, diện tích có rừng chiếm khoảng 42,81%. Với đặc thù địa bàn rộng, có đường biên giới giáp Campuchia dài 36,3km nên công tác quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Giai đoạn 2017-2021, đã có hơn 16 ha rừng bị mất; lực lượng chức năng đã bắt giữ 165 vụ vi phạm, xử lý hành chính 157 vụ; hình sự 8 vụ, khởi tố 12 bị can.

Công tác thu hồi đất lâm nghiệp và trồng rừng đã đạt trên 1.900 ha, trong đó, đã trồng rừng hơn 681 ha, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện trên 3,2 tỷ đồng. Qua đi kiểm tra thực tế của Đoàn giám sát tại 4 Tiểu khu: 947, 950, 951, 952 thuộc xã Ia Ga cho thấy: Diện tích rừng trồng các năm 2020 – 2021, giống cây bạch đàn cấy mô đều phát triển tốt; tỷ lệ sống trên 88%. Đối với diện tích rừng trồng bạch đàn năm 2017 đã đến thời kỳ cho khai thác. Riêng tại Tiểu khu 947 nhiều diện tích cây rừng trồng đã bị chết, do lựa chọn giống cây trồng Keo lai, Gáo vàng…, không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.

Qua đây, huyện Chư Prông kiến nghị đến đoàn giám sát một số vướng mắc như: Các tiểu khu trong quy hoạch vùng tưới Hồ thủy lợi Ia Mơr trong thời gian xin chủ trương chuyển đổi một đích sử dụng rừng, nhiều hộ dân ngộ nhận lấn chiếm đất rừng để được đền bù đang gây áp lực rất lớn cho ngành chức năng. Các đơn vị chủ rừng, lực lượng chuyên trách còn thiếu, phần lớn là hợp đồng ngắn hạn nên ảnh hưởng lớn đến công tác giữ rừng. Tỉnh cần nâng mức kinh phí hỗ trợ trồng rừng cho người dân, đặc biệt là có chính sách ưu đãi tín dụng để khuyến khích người dân vay vốn trồng, chăm sóc, phát triển chăn nuôi dưới tán rừng, tăng thêm thu nhập. Đối với diện tích rừng trồng không đạt do nguyên nhân thổ nhưỡng, đề xuất UBND tỉnh có chính sách không thu hồi tiền đã hỗ trợ cho người dân.

Ghi nhận sự nỗ lực, cũng như chia sẻ với những khó khăn mà địa phương gặp phải, đồng chí Nguyễn Đình Phương – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu: Huyện Chư Prông cần tiếp tục bổ sung chi tiết vào báo cáo, làm rõ các nguyên nhân, khó khăn mà địa phương đang gặp phải. Đoàn giám sát sẽ ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của địa phương, để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Kim Ngân – Ksor Tuối

Trả lời