Giám sát công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng ở huyện Đak Pơ

Cập nhật 14/7/2022, 18:07:46

Tiếp tục kế hoạch giám sát về công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 – 2021, ngày 14/7, Đoàn Giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại huyện Đak Pơ. Cùng tham dự Đoàn Giám sát có đồng chí Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại huyện Đak Pơ, Đoàn Giám sát đã tiến hành giám sát thực tế tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê với tổng diện tích được giao quản lý là hơn 10.300 ha. Đơn vị hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho 87 hộ với diện tích gần 1.840 ha. Qua giám sát cho thấy diện tích rừng phòng hộ được quản lý, bảo vệ tương đối tốt, song cũng có nhiều bất cập, vướng mắc. Diện tích được giao quản lý phân bổ không chỉ ở huyện Đak Pơ mà còn nằm rải rác trên địa bàn thị xã An Khê và 2 huyện Kbang, Mang Yang. Trong khi đó, đơn vị hiện chỉ có 3 nhân viên, so với định mức còn thiếu 6 người. Mặt khác, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng ở lưu vực sông Ba thấp (khoảng 120.000 đồng/ha/năm) nên hàng năm đơn vị phải cân đối thêm từ nguồn ngân sách với số tiền trên 400 triệu đồng để chi trả cho công tác giao khoán. Thêm vào đó, trong quy hoạch là diện tích đất rừng và rừng song thực tế là đất sản xuất nông nghiệp của người dân và đất trống.

Qua báo cáo và giám sát thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị ngành chức năng của tỉnh nghiên cứu và có những kiến nghị để sắp xếp lại lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, nhất là những diện tích nằm rải rác ở thị xã An Khê, huyện Kbang và Mang Yang; cùng với đó là giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng chuyên trách nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đối với đơn vị chủ rừng, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, chú trọng việc huy động cộng đồng dân cư cùng tham gia giữ rừng.

Đối với huyện Đak Pơ, tổng diện tích trong quy hoạch lâm nghiệp là gần 25.000 ha. Trong đó: rừng phòng hộ gần 10.500 ha; rừng sản xuất hơn 14.400 ha. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, trong giai đoạn 2017 – 2021, huyện đã tổ chức 143 đợt tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với hơn 7.800 lượt người tham gia. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 58 vụ vi phạm. Trong giai đoạn 2017 – 2021, huyện Đak Pơ đã triển khai trồng được hơn 600 ha rừng. Trên cơ sở báo cáo và đi giám sát thực tế, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh sẽ làm việc sau với lãnh đạo UBND huyện Đak Pơ cùng một số ngành liên quan của huyện để nhận xét, đánh giá về kết quả công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 – 2021; đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trong thời gian tới./.

 Đức Hải – Thanh Sáng

Trả lời