Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, trong nhiệm kỳ 2021-2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đề ra chủ trương tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2020- 2025, Gia Lai phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm dưới 1%/năm, đặc biệt quan tâm các giải pháp giảm nghèo một cách bền vững trong vùng dân tộc thiểu số; 100% người dân tộc thiểu số được tiếp cận ít nhất 1 dịch vụ xã hội cơ bản. Mời quý vị và các bạn theo dõi kỳ 3 của sêri phóng sự: “Giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Một trong những thành tựu nổi bật của tỉnh Gia Lai’” với tiêu đề: Kỳ vọng giảm nghèo 5 năm tới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trong những năm tới, tỉnh Gia Lai đã đề ra những nội dung nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư giảm nghèo; Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Tăng cường lồng ghép nguồn lực của các chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác ở tỉnh để phát huy đối đa hiệu quả. Ưu tiên đầu tư nguồn lực cho khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Tranh thủ nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng ở địa phương và các tổ chức nhân đạo, từ thiện để hỗ trợ hộ nghèo đồng bào DTTS phát triển sản xuất kinh doanh; Khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Trưởng Phòng Lao động – TB&XH huyện IaGrai nói: “Trong gian tới thì phòng sẽ tham mưu cho lãnh đạo huyện sẽ tiếp tục triển khai các mục tiêu tập trung vào vùng sâu vùng xa, tạo ưu tiên mọi nguồn lực và lồng ghép vào các chương trình để người nghèo vùng dân tộc thiểu số được thụ hưởng, để nâng cao đời sống. Cùng với đối tượng hộ nghèo thì trong thời gian tới cũng quan tâm tới những hộ cận nghèo và những hộ vừa thoát nghèo sẽ được tiếp tục hỗ trợ những chương trình chính sách ưu tiên để họ phát triển sản xuất, nâng mức sống cao dần lên, cuộc sống vươn lên khá giả hơn”.
Cùng với đó, các địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là người dân tộc thiểu số tự lực vươn lên phát triển kinh tế, thụ hưởng cơ sở hạ tầng và các chính sách an sinh xã hội, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm thoát nghèo bền vững; xem sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo dân tộc thiểu số là nhân tố quyết định thành công của công tác giảm nghèo bền vững.
Ông Trần Quốc Khánh- Bí thư Huyện ủy Phú Thiện cho biết: “Chúng tôi coi công tác xóa nghèo, xóa nghèo bền vững là điều mà mọi cấp ủy, chính quyền phải quan tâm hàng đầu và thường xuyên. Hộ nghèo không chỉ được hỗ trợ được tiếp cận với chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế mà còn được chăm lo về y tế, đời sống tinh thần. Mỗi địa phương một cách làm nhưng tựu chung lại là mục tiêu giảm nghèo phải được thực hiện tốt và chất lượng, mang tính bền vững và nâng dân đời sống cho người dân”.
Để thực hiện giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo bền vững được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo cụ thể và đồng bộ của các cấp chính quyền, sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội. Việc giảm tỷ lệ hộ nghèo gắn chặt với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng dần mức sống người dân vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bào kinh và đồng bào dân tộc thiểu số.
Bà Đinh Thị Giang- Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh cho biết: “Trong thời gian tới UBMTTQVN tỉnh sẽ chỉ đạo mặt trận các cơ sở phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tiếp tục triển khai lồng ghép các phong trào vận động như xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở vùng dân tộc thiểu số; đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động thay đổi nếp nghỉ cách làm và xây dựng nhân rộng nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi có hiệu quả trong vùng dân tộc thiểu số, nhằm tạo điều kiện để đồng bào không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu”.
Ông Nguyễn Thành Huế- Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh cũng cho biết: “Trong thời gian tới ngành Lao động sẽ tham mưu cho tỉnh có những giải pháp đột phá mạnh mẽ hơn, tiếp tục lồng ghép các chương trình dự án ưu tiên cho vùng dân tộc; tập trung vào trọng tâm trọng điểm ở các vùng, để công tác giảm nghèo hiệu quả, không chỉ những hộ nghèo mà hộ cận nghèo cũng sẽ được tiếp tục hỗ trợ và thụ hưởng các nguồn ưu tiên cho phát triển sản xuất chăn nuôi, để thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu”.
Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh Gia Lai tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, chúng ta tin tưởng rằng công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả, đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng sâu vùng xa được cải thiện và nâng cao./.
Ngọc Ánh, Phi Long