Giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Một trong những thành tựu nổi bật của tỉnh Gia Lai.
Kỳ 1: Gia Lai quyết tâm giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; giảm nghèo nhanh và bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để thực hiện có hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, rà soát cơ sở tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân nghèo, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, và đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi. Giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là một trong những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua. Mời quý vị và các bạn theo dõi kỳ 1 của sêri phóng sự: “Giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Một trong những thành tựu nổi bậc của tỉnh Gia Lai’” với tiêu đề: “Gia Lai quyết tâm giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

Gia Lai là tỉnh miền núi, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 44,75%. Phần lớn dân tộc thiểu số tập trung vùng nông thôn, lao động sản xuất nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên; phương thức canh tác lạc hậu nên hiệu quả đem lại còn thấp; một bộ phận hộ nghèo thiếu ý chí, nghị lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, còn tư duy thụ hưởng chính sách, trông chờ sự giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng.
Anh Siu Nam- xã Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “ Lúc trước khó khăn lắm, do nhà mình mới tách hộ nên không có tài sản gì hết, đất cũng chỉ có được vài sào nên còn khó khăn lắm. Mong muốn được vay vốn để đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo, bây giờ thì đỡ rồi”.
Ông Phạm Thanh Xuân- Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, huyện Chư Pưh cũng cho biết: “Vì trình độ sản xuất của bà con còn hạn chế nên xã đã thành lập tổ tư vấn về kỹ thuật và giao cho Phó Chủ tịch xã làm tổ trưởng, cán bộ nông nghiệp làm thành viên để tư vấn cho bà con. Qua đó, giúp bà con dần tiếp cận với những kỹ thuật mới, góp phần tăng hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, thì trong thời gian ban đầu có thể thấy, bà con vẫn còn khá e dè trong việc tiếp nhận, nên chúng tôi liên tục phải đẩy mạnh tuyên truyền để bà con nhận thức tốt hơn và dân dần thực hiện”.
Để từng bước giảm nghèo, năm 2007 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (Khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 08 về ”Đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020”. Trong quá trình triển khai thực hiện, các ngành liên quan và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống tận các thôn làng để rà soát thực trạng và tìm hiểu nguyên nhân nghèo là do đâu, cần những gì, từ đó đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với từng địa phương.
Ông Nguyễn Thành Huế- Phó Giám đốc Sở LĐ, TB & XH tỉnh cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đơn vị chúng tôi là Ban Thường trực về giảm nghèo, chúng tôi đã phối kết hợp với các cấp chính quyền ở cơ sở đến tận thôn tận làng để rà soát từ hộ, tìm hiểu nguyên nhân nghèo là do đâu và vì đâu. Về nguyên nhân thì rất nhiều như mới tách hộ thiếu đất sản xuất, nghèo do thiếu vốn,; công trình phục vụ dân sinh còn nhiều hạn chế, nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân còn ít và không tập trung; bà con còn quen với phương thức sản xuất truyền thống, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất đạt thấp”.
Anh Nguyễn Trung Huy-Cán bộ địa chính- nông nghiệp xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh cũng cho biết: “Bà con ở vùng dân tộc thiểu số còn e dè lắm, cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ thì về phía xã cũng đã thường xuyên xuống tận từng gia đình để mà hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Như cách làm chuồng cho vật nuôi, rồi thức ăn, phòng bệnh…mình phải cầm tay chỉ việc hết. Dần dần thì bà con cũng thay đổi được nhận thức nên cũng biết cách hơn, từng bước thay đổi cách làm, nhưng hiệu quả chưa đạt cao lắm”.
Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (Khóa XIII) về ” Đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020”, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn, vùng sâu, vùng xa có nhiều chuyển biến, tuy vậy, Gia Lai vẫn là một tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao so với bình quân chung cả nước. Cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 19,71%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 40,18%. Trong tổng số trên 64.000 hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2015, có 50% số hộ, nhà ở chưa đảm bảo về diện tích; 40% số hộ chưa đảm bảo trình độ giáo dục của người lớn, 27% số hộ chưa được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có hơn 30% số hộ chưa được sử dụng dịch vụ viễn thông; kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu. Trước thực trạng đó, tỉnh Gia Lai đã rà soát tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp đột phá, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.
Chúng tôi sẽ đăng tải kỳ 2 sery phóng sự này với tiêu đề: Những thành tựu giảm nghèo đáng ghi nhận 5 năm qua.
Ngọc Ánh- Duy Linh- Phi Long