Giảm nghèo tại Gia Lai – Những kết quả ấn tượng

Cập nhật 01/1/2024, 10:01:04

Cùng với các chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, tỉnh Gia Lai đã huy động cả hệ thống chính trị triển khai thực nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn từng địa phương, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm nhanh qua từng năm. Riêng năm 2023, toàn tỉnh có 9.081 hộ thoát nghèo, trong đó có 8.122 hộ thoát nghèo là người dân tộc thiểu số, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 12,09% năm 2021, xuống còn 8,11% vào cuối năm 2023.

Trước đây, gia đình chị Đinh Thị Trạm ở làng Groi, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ là hộ nghèo. Năm 2018, gia đình chị Trạm được hỗ trợ vay vốn theo diện hộ nghèo với số tiền 47 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách- xã hội huyện Đak Pơ để trồng 2 ha keo. Từ số tiền tích góp, hằng năm mở rộng thêm diện tích trồng keo, đến nay, gia đình chị có 4 ha keo, 5 sào mỳ và chăn nuôi thêm heo, bò. Đầu năm 2023, sau nhiều năm chăm chỉ làm ăn, vợ chồng chị Trạm đã xây được ngôi nhà mớivà được xóa tên trong danh sách hộ nghèo của làng Groi.

Chị Đinh Thị Trạm – Làng Groi, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Hai vợ chồng ở riêng chỉ bàn tay trắng nên là hộ nghèo. Được vay vốn để sản xuất, thì vợ chồng em cũng ráng làm đủ thứ trong trồng trọt chăn nuôi. Bên cạnh đó em biết may quần áo, thổ cẩm cho mấy chị em rồi em tích cóp được ít đồng…qua thời gian cũng tích cóp tiền để xây nhà ở và thoát được hộ nghèo…”

Bám sát chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo của tỉnh, hàng năm, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đề ra mục tiêu cụ thể;theo đó tập trung triển khai hỗ trợ giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Trong 3 năm 2021-2023, tỉnh Gia Lai đã phân bổ trên 400 tỷ đồng để thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững và đã giải ngân gần 115 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Nhà nước, tỉnh cũng thực hiện lồng ghép đầu tư từ các chương trình, dự án; triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng, huy động sự đóng góp của người dân và các nguồn vốn hợp pháp khác để góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình trên địa bàn. Nhiều địa phương đã có cách làm hay, giải pháp thiết thực phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện để người nghèo mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Ông Nay Kiên –  Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho biết: “Trong công tác giảm nghèo bền vững thì trên địa bàn  huyện đã được quan tâm đầu tư về các hạng mục công trình phục vụ sản xuất; hướng dẫn bà con trong sản xuất; Các địa phương đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, chú trọng hướng dẫn người dân đổi mới phương thức canh tác, chuyển đổi cây trồng-vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất  mang lại hiệu quả kinh tế cao..Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của huyện những năm gần đây liên tục giảm và  đời sống của người dân dần được cải thiện….”

 Ông Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Để thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo thì huyện đã có kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể…trong quá trình thực hiện thì được sự chỉ đạo của các cấp và đồng lòng nhân dân nên đã đem lại hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm… Địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc đưa các giống mới cây trồng vật nuôi vào sản xuất chăn nuôi mới vào sản xuất. Cùng với thế mạnh về cây mía cây mỳ thì hiện nay địa phương có thêm lợi thế xây dựng rau gắn với sản phẩn đồng thời  xây dựng thêm các sản phẩm Ocop để nâng cao thu nhập cho người dân, để xoá đói giảm nghèo được bền vững…”

Với nhiều giải pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã từ 12,09% năm 2021 đã giảm còn 8,11% vào cuối năm 2023; trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 25,58% năm 2021 xuống còn 17,05% vào cuối năm 2023, đạt và vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân trên 3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Ông Trường Trung Tuyến – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai  trao đổi: “Tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh thì trong đó người dân tộc thiểu số chiếm rất nhiều, do vậy Ban Dân tộc chúng tôi đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể và địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho người nghèo là dân tộc thiểu số phát triển trồng trọt chăn nuôi. Nhờ phối kết hợp các chương trình xoá đói giảm nghèo, thì năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số đạt 140% so với kế hoạch của tỉnh đề ra, góp phần vào hạ tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh…”

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, bằng các nguồn lực và lồng ghép với các chương trình, tỉnh Gia Lai tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối; tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 với mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm ở mức 2%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân./.

Ngọc Ánh – Minh Trung – Huy Toàn

Trả lời