Hơn 4.000 trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Pleiku đã được ăn, ở bán trú tại trường từ ngày 7/9. Điều này không chỉ là niềm vui của phụ huynh khi được giải tỏa áp lực đưa đón con em 2 buổi/ngày mà còn giúp các cơ sở giáo dục mầm non công lập chủ động trong việc tổ chức các hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm học mới.

Công văn hỏa tốc Số 2300 của Sở GD – ĐT về việc khẩn trương triển khai các nội dung tổ chức hoạt động bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và các hoạt động giáo dục phục vụ trực tiếp người học từ nguồn thu ngoài học phí năm học 2022 – 2023 được ban hành ngày 7/9. Ngay trong đêm 7/9, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Pleiku đã thông báo cho phụ huynh và gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện để có thể tổ chức bán trú ngay trong sáng 8/9.
Cô giáo Trần Thị Thoa – Hiệu trưởng Trường MN Hoa Phong Lan, Tp.Pleiku cho biết: “Nhà trường đã kịp thời triển khai đến toàn bộ giáo viên, nhân viên, từ đó Giáo viên đã kịp thời triển khai đến phụ huynh học sinh qua nhóm Zalo của lớp để nhanh nhất phụ huynh chủ động đưa các con đến trường đi học đông đủ. Trước đây chưa có học bán trú thì tỉ lệ trẻ đến lớp rất là thấp, còn giờ khi học bán trú thì phụ huynh rất là phấn khởi và trẻ đến lớp tỉ lệ cũng rất cao”.
So với chưa tới 40% trẻ đến lớp trong 2 ngày sau khai giảng, thông báo về việc tổ chức bán trú đã giúp nâng tỷ lệ duy trì sĩ số của ngôi trường này ngay trong buổi sáng đầu tiên (8/9) lên 85%. Nhà trường tin tưởng tỷ lệ này sẽ còn được cải thiện trong những ngày sắp tới.
Chị Phạm Thị Nga – Phụ huynh Trường MN Hoa Phong Lan, Tp. Pleiku nói: “Mấy ngày hôm nay không có học bán trú thì đành phải đưa các cháu về lại gửi bà trẻ hết. Hôm nay nhận được tin nhắn thì rất phấn khởi , mấy phụ huynh trong nhóm lớp cũng vậy”.
Thông tin từ Phòng GD – ĐT Pleiku, trong ngày 8/9, đã có 18/20 trường mầm non công lập tổ chức mô hình bán trú tương đương với khoảng hơn 4.000 trẻ đã được ăn và ngủ trưa tại trường thay vì đưa đón học 2 buổi/ngày. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, mặc dù triển khai mô hình bán trú song các trường chưa thu bất kỳ khoản phí nào mà sẽ chờ đến sau khi họp thống nhất từ phụ huynh và có thỏa thuận bằng văn bản đúng như tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, phụ huynh bậc học mầm non nhìn chung đều ủng hộ các khoản thu để phục vụ mô hình bán trú như cách làm những năm qua.
Chị Lê Hương Giang, Phụ huynh Lớp Lá 2, Trường MN Hoa Hồng, Pleiku cho biết: “Bản thân tôi thấy bữa ăn của nhà trường thực sự là đầy đủ chất dinh dưỡng và phục vụ tốt nhu cầu học tập của các bé, nên hầu hết phụ huynh đều đồng ý với các khoản thu như vậy của nhà trường. mỗi bữa ăn của các bé thì thực đơn đều được nhà trường đưa lên và ghi ra bản báo cáo hàng ngày để phụ huynh theo dõi”.
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổ 3, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cho biết: “Những cái khoản đóng thì tôi thấy không phải là nhiều. Vì một khi mình đã cho con mình đi học bán trú thì cái thứ nhất là các cô buổi trưa cũng ở lại chăm lo cho các cháu và những người làm các công việc khác như ăn uống cho bé thì mình cũng phải đóng góp vô đó thì điều đó là điều đương nhiên”.
Được biết, 21 trường tiểu học công lập có tổ chức bán trú cho các khối lớp 1, 2, 3 trên địa bàn thành phố Pleiku cũng sẽ triển khai mô hình bắt đầu từ đầu tuần sau. Việc giải tỏa áp lực cho cả phụ huynh và nhà trường trong việc tổ chức mô hình bán trú sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngành GD – ĐT các địa phương trong toàn tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong năm học mới 2022 – 2023./.
Nhón PVTS