Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần để các địa phương có thể hoàn thành tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm trong xây dựng nông thôn mới. Thực tế tại Gia Lai trong những năm gần đây, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đã tăng dần qua mỗi năm nhờ sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành chức năng, cũng như nỗ lực trong học nghề, tìm kiếm việc làm của chính bản thân những lao động nông thôn.
Biết nghề và tìm được việc làm sau khi tham gia một lớp học nghề được tổ chức ở xã, với những lao động nông thôn như anh Rơmah Đa Neng ở thôn Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh thì điều này thật sự có ý nghĩa, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình anh để cải thiện cuộc sống. Một điều quan trọng là hầu hết người dân ở các địa phương tham gia các lớp nghề nông thôn là người DTTS, vì vậy việc bà con tìm được việc làm sau khi học nghề đã giải quyết một phần cho bài toán việc làm của lao động nông thôn hiện nay.
Anh Rơmah Đa Neng – Thôn Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng mở lớp học thợ xây, hàn, bản thân tôi có học lớp nghề. Học nghề có thời gian rảnh thì đi phụ thợ xây, có thời gian thì đi làm thuê, làm mướn cho anh em thợ”.
Ông Lưu Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cho biết: “Chúng tôi đã mở các lớp đào tạo nghề như nề, điện, điện dân dụng, cạo mủ cao su. Đến giờ này hầu như các công trình cấp 4 trên địa bàn thì người DTTS trên địa bàn đều làm chủ được, tự thiết kế, tự làm, do vậy chi phí xây dựng giảm xuống”.
Xác định giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cần phải gắn với công tác đào tạo nghề và phải đào tạo theo nhu cầu của lao động để tăng hiệu quả trong tìm kiếm việc làm; các địa phương cũng như các đơn vị chuyên môn đã phối hợp điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người dân nông thôn để mở lớp; đồng thời cũng có kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau học nghề để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương qua từng năm.Đặc biệt, thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, trong 10 năm(từ năm 2010 đến năm 2020), tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch đào tạo trên 120.000 lao động nông thôn.
Anh Đinh Bin – Làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai nói: “Có tay nghề trong tay, vô tiệm nào đó làm sửa chữa máy phát cỏ, máy xe honda mình có thể xin được việc. Có chứng chỉ thì người ta tin tưởng hơn”.
Anh Hà Minh Tiến – Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Ia Grai cho biết: “Về hiệu quả việc làm sau đào tạo thì đối với các nghề xây dựng hoặc nghề điện chẳng hạn thì khi bà con mà tham gia đào tạo xong thì tỷ lệ có việc làm, tự tạo việc làm chiếm 50%. Và khi mà trung tâm khảo sát thu nhập bình quân của người dân sau khi học nghề xong là bình quân 8-9 triệu đồng/người/tháng. Trong thời gian tới thì trung tâm sẽ tham mưu UBND huyện khảo sát lại nhu cầu của người dân trên địa bàn để có định hướng đào tạo nghề tốt hơn trong thời gian tới”.
Bài toán việc làm cho lao động nông thôn tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã và đang dần được giải quyết một cách có hiệu quả nhờ đào tạo nghề. Lao động nông thôn sau khi học nghề có thể tìm kiếm việc làm và cũng có thể có việc làm theo hình thức tự tạo công ăn việc làm bằng cách làm theo nghề mới học hoặc tiếp tục làm theo nghề cũ nhưng năng suất lao động, thu nhập tăng lên. Điều này đã và đang góp phần thúc đẩy Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giúp các xã sớm hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới./.
Mỹ Tiến – Duy Linh – Phi Long