Giải pháp gỡ khó cho giáo dục

Cập nhật 31/8/2018, 07:08:03

Năm học mới đã bắt đầu. Số lượng học sinh các cấp tăng trong khi trường lớp sáp nhập, giảm đầu mối, cùng với đó là những khó khăn về cơ sở vật chất đã đặt ra không ít vấn đề cho Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai. Trong những giải pháp được đề xuất thì xã hội hóa giáo dục được xác định sẽ mang lại hiệu quả và đang được nhiều đơn vị, địa phương triển khai ngay trước thềm năm học mới.

Thời tiết bất lợi vẫn không làm giảm sự hào hứng của thầy và trò Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Đak Đoa khi tập trung dọn dẹp chuẩn bị cho năm học mới. Mỗi năm sửa sang một ít, ngôi trường ở xã Nam Yang còn nhiều khó khăn này khang trang lên từng ngày. Ngoài kinh phí do ngân sách cấp, không ít hạng mục từ bàn ghế, sân bãi và mới nhất là nhà vệ sinh đang khẩn trương hoàn thành trước lễ khai giảng năm học này được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa. Mặc dù không phải vùng thuận lợi nhưng kết quả mà nhà trường đạt được trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục rất đáng để nhiều đơn vị học tập.

Thầy giáo Phạm Ngọc Hai, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Đak Đoa cho biết: “Thực ra chủ trương XHH trong nhà trường thì có rồi nhưng làm thì không đơn giản, cực kỳ khó. Mình huy động không đúng thì sẽ vi phạm. Cách mình làm đơn giản thôi, mình làm trước cho phụ huynh thấy rồi phụ huynh đóng được bao nhiêu đóng chứ không đổ đồng. Còn bao nhiêu thì ông hiệu trưởng đi xin, vận động. Có thể mời cựu học sinh về để có thể hỗ trợ gì cho nhà trường không, nguồn thứ 3 là các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trên địa bàn và các xã có con em học tại trường”.
Một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong năm học mới 2018 – 2019 đó là vấn đề tinh giản biên chế giáo viên. Nhiều địa phương đang đối mặt với nỗi lo thiếu giáo viên, nhất là ở bậc mầm non sau khi chấm dứt hợp đồng giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế theo quy định. Và chủ trương xã hội hóa giáo dục lúc này trở thành cứu cánh giúp nhiều trường mẫu giáo có kinh phí để trả lương cho giáo viên hợp đồng. Huyện Chư Sê là địa phương đang thực hiện tốt vấn đề này.

Ông Ngô Xuân Hiếu , Trưởng phòng GD – ĐT huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Sau việc tinh gọn, sáp nhập rồi thì thiếu giáo viên theo định mức vẫn còn, đặc biệt ở bậc mầm non, chúng tôi thiếu 49 GV. Nếu trường hợp không có giải pháp tháo gỡ thì chúng tôi có đến 31 lớp không có giáo viên để dạy. rà soát tất cả các VB và xin ý kiến chỉ đạo, chúng tôi tiến hành XHH GD cho các lớp MN 5 tuổi. Cụ thể chúng tôi đã tiến hành XHH 18 lớp, tiết kiệm được cho MN 28 biên chế. Như vậy chúng tôi chỉ còn thiếu 20 GV nữa, thì trong năm học mới trước mắt chúng tôi sẽ tổ chức dạy thay dạy thế và chờ tuyển mới. Theo đó, giải quyết cơ bản việc thiếu GV các cấp”.
Câu chuyện xã hội hóa giáo dục ở Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Đak Đoa hay của ngành giáo dục huyện Chư Sê hi vọng sẽ gợi mở cho nhiều cơ sở giáo dục những cách làm hay để phát huy hiệu quả của chủ trương xã hội hóa giáo dục để gỡ khó cho giáo dục Gia Lai trong năm học mới 2018 – 2019.

Hòa Giang, R’Piên,- Phan Nguyên

Trả lời