Giải pháp giảm thiểu tai nạn liên quan đến xe công nông

Cập nhật 18/1/2021, 07:01:52

Bài toán giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung nhiều năm nay vẫn chưa có lời giải. Và mô hình “Đèn chiếu sáng cho xe công nông” được Công an thị xã Ayun Pa triển khai thực hiện hơn một năm qua đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, cần được nhân rộng để hạn chế tối đa tai nạn liên quan đến xe công nông.

Anh Rcom Ly Hường ở Tổ 6, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết, đầu năm 2020 gia đình đã bỏ ra 1,4 triệu đồng mua 5 bóng đèn Led về lắp cho chiếc xe công nông. Lúc đầu mua đèn về cũng có chút lo lắng vì xe công nông ngày nào cũng đi vào rẫy, vào ruộng dễ bị hỏng; thế nhưng, được cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn nên hơn một năm sử dụng, đèn vẫn sáng tốt.

Anh Hường cho biết: “Được cán bộ Cảnh sát giao thông và chủ tiệm bán đèn hướng dẫn lắp đặt vào những vị trí ít bị va chạm, đồng thời làm một khung sắt để bảo vệ xung quanh, vì vậy hơn một năm sử dụng, tôi thấy đèn chiếu sáng trên xe thực sự rất tốt”.

Nhiều gia đình chưa có tiền để lắp đèn thì ký cam kết sẽ lắp đèn trong khoảng thời gian nào đó hợp lý; và hiệu quả mang lại đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như đảm bảo an toàn cho người dân khi điều khiển xe vào những lúc trời tối, trời mưa.

Anh Nay Xoan – Buôn Ama Knik, Tổ 6, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa nói: “Lắp đèn chiếu sáng tuy tốn kém nhưng hiệu quả mang lại rất cao. Mình điều khiển xe cũng thấy yên tâm. Khi mọi người trong buôn nhận thức được hiệu quả thì cố gắng tích trữ tiền để lắp đặt đèn”.

Đại úy Đỗ Như Vũ – Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Ayun Pa cho biết: “Đội Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, phát hiện lập biên bản nhiều trường hợp điều khiển xe trong điều kiện trời tối nhưng không có đèn. Chúng tôi vừa nhắc nhở, vừa tuyên truyền vận động, qua đó bà con dần nêu cao nhận thức, biết được tầm quan trọng của đèn chiếu sáng trên xe công nông”.

Được Thời gian đầu vận động, nhiều người không ký cam kết lắp đèn; tuy nhiên với sự hỗ trợ của hệ thống chính trị ở thôn, buôn và đội ngũ già làng, người có uy tín, bà con dần nhận thấy được hiệu quả từ việc lắp đèn cho xe công nông và thực hiện theo quy định.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp -Trưởng Công an thị xã Ayun Pa cho biết: “Trước tinh thần tự nguyện của người dân trong việc lắp đèn chiếu sáng cho xe công nông, Công an thị xã đã gặp gỡ, động viên các chủ tiệm bán đèn giảm giá thấp hơn giá thị trường, đồng thời hỗ trợ trong quá trình lắp đặt…Định kỳ, các tổ công tác kiểm tra các xe đã được lắp đặt đèn chiếu sáng và báo cáo, đánh giá cụ thể. Qua đó để duy trì và phát triển mô hình ngày càng hiệu quả, bền vững”.

Đế  Hiện nay, trên địa bàn thị xã Ayun Pa có hơn 1.200 xe công nông được lăp đèn chiếu sáng trên tổng số hơn 1.300 xe. Qua rà soát xác định số xe chưa lắp đặt đèn là do một số hộ kinh tế còn khó khăn. Công an thị xã đang kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ một phần nhằm phấn đấu trong thời gian tới, 100% xe công nông trên địa bàn được lắp đèn chiếu sáng./.

CTV Hữu Trường – Tiến Lực (Công an tỉnh)

Trả lời