Trong giai đoạn 2017-2022, tỉnh Gia Lai đã huy động, lồng ghép và bố trí hơn 300 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng du lịch trên địa bàn.
Trong đó, tập trung vào những điểm du lịch trọng yếu có khả năng khai thác trước mắt cũng như thu hút, kêu gọi đầu tư ở các địa bàn trọng điểm như: Khu du lịch Biển Hồ ở TP. Pleiku; Khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo, Di tích sơ kỳ Đá cũ Rộc Tưng ở thị xã An Khê; Khu Di tích cách mạng của tỉnh (Khu 10) tại xã Krong, huyện Kbang, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng ở huyện Kbang; Núi lửa Chư Đang Ya ở huyện Chư Păh… Cùng với đó, tỉnh thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu ngành Du lịch để phục vụ du khách trên thiết bị di động tích hợp bản đồ số. Nhờ đó, những năm gần đây, ngành Du lịch của tỉnh Gia Lai đã khởi sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng./.
Đức Hải – R’Piên