Giai đoạn 2016-2022 có 2.317 hộ dân tộc thiểu số xóa nhà ở dột nát nhờ vốn vay tín dụng chính sách

Cập nhật 12/6/2023, 18:06:51

Thực hiện chương trình giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2016-2022, sau khi khảo sát, làm việc tại một số địa phương, chiều 12.6, tại UBND tỉnh, đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Tham gia chương trình làm việc, về phía UBND tỉnh có ông Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Theo báo cáo của UBND tỉnh và Chi nhánh NHCSXH tỉnh: Việc quản lý và sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2016-2022 đã được triển khai kịp thời, đúng quy định. Tổng nguồn vốn đến ngày 31-12-2022 đạt 5.988 tỷ đồng, tăng 2.863 tỷ đồng so với đầu năm 2016. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển về là 4.837 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 818 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 333 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 5.976 tỷ đồng, với 148.121 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn đến ngày 31-12-2022 chiếm 0,08%/tổng dư nợ, giảm 0,12% so với đầu năm 2016. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 90.760 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho 32.888 lao động, giúp 6.103 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng được 155.560 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; giúp 2.317 hộ đồng bào dân tộc thiểu số xóa nhà ở dột nát, tạm bợ, ổn định sinh kế… cùng với cả hệ thống chính trị cụ thể hóa các mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Theo đó: Giai đoạn 2017-2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,71% xuống còn 3,96% theo tiêu chí cũ và từ 12,09% năm 2021 còn 10,06% vào cuối năm 2022 theo tiêu chí mới, toàn tỉnh có 91 xã về đích nông thôn mới…

Thống nhất với 2 báo cáo của UBND tỉnh và Chi nhánh NHCSXH tỉnh, các thành viên đoàn giám đã nêu một số ý kiến, tập trung vào nhóm nội dung: Cần làm rõ thêm về đối tượng cho vay, nhất là theo Quyết định 28, ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý, đối tượng hộ nghèo, hộ DTTS phải được ưu tiên trước, sau đó mới đến các nhóm đối tượng chính sách khác, đúng như tên gọi, mục tiêu đặt ra của chương trình; quá trình triển khai, cần bám sát cơ sở, trợ giúp các hộ vay vốn có thêm kiến thức KHKT để sử dụng đồng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả…

Làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh, ông Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Qua hoạt động giám sát, trao đổi, đặt vấn đề, giải trình của các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh đã nắm bắt được những yêu cầu đặt ra, nhất là những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Dương Mah Tiệp: Một thực tế hiện nay, vẫn có không ít hộ có tâm lý e ngại khi vay vốn, sợ không có khả năng trả nợ; chưa đa dạng sinh kế trong sử dụng nguồn vốn vay… UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát, và sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nhấn mạnh: Qua 7 năm triển khai, tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu đặt ra từ Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, qua đó thấy được tầm quan trọng của nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trên cơ sở đó, việc triển khai của các địa phương đã có nhiều chuyển biến, thông qua việc dành nguồn lực, tăng dần ngân sách cho nguồn vốn ủy thác hàng năm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chí trị, phát huy vai trò của NHCSXH các cấp, dư nợ của vốn ủy thác đã tăng lên, đã thực hiện tiết kiệm chi, dành lãi suất cộng vào dành cho đối tượng cho vay. Chất lượng tín dụng, vốn vay khoanh nợ khó đòi đạt tỷ lệ thấp… Về một số hạn chế, có nơi vẫn chưa dành nhiều nguồn lực, tập trung đúng đối tượng cho vay, cũng bởi nguồn lực ít nên đối tượng tiếp cận, độ tiếp cận bao phủ chưa nhiều. Quy định, định mức cho vay một số chương trình so với ngưỡng còn đạt thấp…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt, những hạn chế này cần được tập trung tháo gỡ trong thời gian tới. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người nghèo và các đối tượng chính sách tự tin vay vốn, biết phát huy nguồn lực lao động, tư liệu đất đai, kết hợp với sự hỗ trợ, tư vấn KHKT của các cấp, ngành để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, giúp các hộ nghèo, hộ chính sách vươn lên… Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cũng đề nghị UBND tỉnh rà soát lại Quyết định 28 của UBND tỉnh xem còn phù hợp với thực tiễn để có kế hoạch triển khai cho từng giai đoạn, đảm bảo đúng đối tượng để chương trình phát huy hiệu quả…/.

Song Nguyễn – Mạnh Hà

Trả lời