Tác động của giá xăng dầu thời gian qua đã làm giảm sức cạnh tranh của nhiều dịch vụ, hàng hóa; ảnh hưởng đến thu nhập, chi tiêu của người dân cũng như mục tiêu an sinh xã hội.
- Giá xăng tiếp tục giảm, người đi ô tô bỏ ra bao nhiêu tiền để đổ đầy bình xăng?
- Giá xăng dầu giảm – Giá các hàng hóa liệu có giảm?
Kinh tế khó khăn, sức mua của người tiêu dùng giảm, hoạt động giao thương, buôn bán của các tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Pleiku mấy năm nay đã vắng nay càng trầm lắng hơn khi giá cả hàng hóa tăng lên theo giá xăng tăng và hiện vẫn chưa giảm khi mà giá xăng dầu đã nhiều lần được điều chỉnh giảm trong gần hai tháng qua. Hiện nay nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn đang giữ ở mức giá cao trong bối cảnh giá xăng dầu đang có nhiều kỳ điều chỉnh giảm. Nguyên nhân được xác định là bởi giá hàng hóa nhập từ các nhà cung cấp vẫn chưa có sự thay đổi rõ nét.
Bà Đặng Thị Kim Hoa – Tiểu thương Trung tâm Thương mại Pleiku nói: “Giá cao thì mình phải chấp nhận chứ mình cũng thích giá bình ổn, mình bán cũng thoải mái mà người mua cũng thoải mái. Bây giờ hàng ở đâu nhập về mình, giá cao mình phải chịu. Hàng cao thì mình buôn bán lại ít lại, người ta tiêu dùng ít”.
Trên thực tế, nhà sản xuất cũng bị ảnh hưởng nhiều do giá nguyên vật liệu nhập vào ở mức cao, chi phí sản xuất tăng cao theo giá xăng dầu trong thời gian qua nên sản phẩm và hàng hóa thành phẩm đưa tới nhà bán lẻ cũng bị ảnh hưởng khá mạnh. Trong khi đó, đại diện các thương hiệu bán lẻ khác cũng cho rằng, mặt bằng giá cả chung tăng không chỉ người dân bị áp lực mà nhà bán lẻ cũng phải đối mặt với không ít thách thức để đảm bảo tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Trước thực tế này, không ít đơn vị bán lẻ đã phải liên kết chặt chẽ với nhà sản xuất để bình ổn giá, đảm bảo doanh số và kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh sức mua yếu vì người dân thắt chặt chi tiêu ứng phó với “bão giá” trong thời gian qua. Đây được xem là động thái san sẻ gánh nặng với người tiêu dùng.
Bà Châu Hoàng Thy – Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Pleiku cho biết: “Chúng tôi có những chương trình và cũng có những đàm phán với phía bên nhà sản xuất để mà giảm giá. Ví dụ như trong thời gian giá xăng dầu tăng ở những đợt đầu thì chúng tôi cũng làm sao để mà cắt lô, ôm lô số lượng lớn hoặc đàm phán với nhà cung cấp để đặt sản lượng cũng như hỗ trợ phía nhà sản xuất, nhà cung cấp để người ta có những thuận lợi để đồng hành và hỗ trợ với doanh nghiệp”.
Giá xăng dầu là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến thị trường hàng hóa và chỉ số giá tiêu dùng CPI. Bởi vậy, theo các chuyên gia và ngành chức năng, để kéo giảm giá hàng hóa cần phải rà soát các yếu tố hình thành giá, giảm chi phí khâu trung gian. Và điều này cần có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành liên quan nhằm giảm thủ tục hành chính, chi phí giao dịch, chi phí kinh doanh… mà nhiều doanh nghiệp, đơn vị sản xuất vẫn đang tính toán gộp luôn vào giá thành sản phẩm./.
Mỹ Tiến – Phi Long