Gia tăng tình trạng phạm pháp trong thanh thiếu niên

Cập nhật 06/5/2015, 16:05:08

Cũng như nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai, tội phạm trong thanh thiếu niên đang gia tăng ở mức đáng báo động trên địa bàn huyện biên giới IaGrai. Nguyên nhân dẫn đến thực tế đáng lo ngại này bên cạnh sự bồng bột, thích thể hiện mình, muốn ăn chơi tiêu xài nhưng lười lao động của một bộ phận thanh thiếu niên thì cần phải nói đến những tác động tiêu cực của xã hội và sự buông lỏng việc quản lý, giáo dục, nuông chiều con em của không ít gia đình hiện nay.

 

Các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ tại cơ quan công an.

 

Từ đầu tháng 3/2015 đến khi bị công an huyện IaGrai bắt giữ về tội trộm cắp tài sản, 2 đối tượng Trần Đình Tâm và Võ Ngụy Nguyên Thành cùng sinh năm 1998 đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện, gây không ít lo lắng, bức xúc trong nhân dân….

 

Bỏ học sớm nhưng muốn có tiền ăn chơi theo ý thích, 2 đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp và cứ thế trượt dài trên con đường phạm pháp. Mỗi xe trộm cắp được sau khi đem bán, 2 đối tượng này lấy từ 750.000 đồng đến 4 triệu đồng/chiếc để lấy tiền tiêu xài.

 

Bị can Trần Đình Tâm thú nhận: Tôi và Thành rủ nhau đi trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Thấy xe nào để ở nơi vắng người, không có người trông coi, để chìa khóa trên xe thì chúng tôi lấy đem đi bán.

 

Và đây là lời khai của bị can Võ Ngụy Nguyên Thành:  Chúng tôi đi ăn trộm để lấy tiền tiêu xài, uống cà phê và trả tiền thuê nhà nghỉ vì chúng tôi không ở nhà thường xuyên, bố mẹ cũng biết nhưng không nói gì.

 

Tang vật của các đối tượng trộm cắp bị cơ quan công an thu giữ.

 

Tình hình tội phạm trong thanh thiếu niên ngày càng gia tăng ở huyện IaGrai cũng là thực tế chung đáng lo ngại ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai trong thời gian gần đây.

 

Theo thống kê, năm 2014 có đến hơn 67% tội phạm trên địa bàn tỉnh nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên. Trong đó độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi chiếm hơn 14%, còn lại nằm trong độ tuổi từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi. Điều đáng nói là để thể hiện bản thân và muốn có tiền ăn chơi tiêu xài một cách dễ dàng, nhiều thanh thiếu niên đã thực hiện những hành vi phạm pháp như: Trộm cắp, cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người chỉ vì những mâu thuẫn bột phát hết sức nhỏ nhặt….

 

Trao đổi với chúng tôi Thượng tá Ngô Đức Thành-Phó Trưởng Công an huyện IaGrai cho biết: Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bên cạnh những động của mặt trái xã hội thì còn có nguyên nhân từ phía các gia đình, đó là sự thiếu quan tâm giáo dục quản lý con em, gia đình chỉ lo làm ăn, kiếm tiền mà quên mất việc quản lý con em. Do vậy tôi nghĩ cần tăng cường các giải pháp quản lý con em, đây là trách nhiệm của cả xã hội, nhà trường và gia đình, cha mẹ lo làm ăn, kiếm tiền nhưng cũng cần quan tâm với việc giữ gìn truyền thống văn hóa gia đình, nuôi dạy con cái nhằm hạn chế tình trạng phạm pháp trong thanh thiếu niên.

 

 

Tình trạng vi phạm pháp luật cùng tội phạm trong thanh thiếu niên ngày càng gia tăng và trẻ hóa đang đặt ra nhiều điều đáng lo ngại không chỉ đối với toàn xã hội mà còn là hồi chuông cảnh báo đối với những gia đình có con em trong lứa tuổi này.

 

Để hạn chế tình trạng phạm pháp trong thanh thiếu niên cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và gia đình, xã hội. Trong đó, mỗi gia đình cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc quản lý, giáo dục con em nhằm phát hiện, uốn nắn kịp thời những suy nghĩ, hành vi tiêu cực của con em mình, qua đó hạn chế việc con em vi phạm pháp luật và đau lòng hơn cả là thời gian có nhiều ý nghĩa của tuổi trẻ cứ trượt dài trên con đường phạm pháp đến khi kịp nhận ra hành động sai trái thì đã muộn…/.

Thiên Thanh-Duy Linh

Trả lời