Những ngày qua, thời tiết mưa, bắt đầu chuyển lạnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp phát triển, dễ gây bệnh cho trẻ nhỏ. Chính vì vậy số trẻ nhập viện do mắc các bệnh hô hấp cũng tăng đột biến.

Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhi Gia Lai hiện đang trong tình trạng quá tải. Số bệnh nhi nhập viện do mắc bệnh hô hấp như viêm hô hấp trên, viêm tiểu phế quản, viêm phổi tăng cao trong vòng 1 tháng qua. Khoa chỉ có 50 giường bệnh nhưng có ngày trên 100 bệnh nhi điều trị tại đây dẫn đến quá tải, phải nằm ghép 2-3 bệnh/giường.
Chị Khuơch – Xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Mấy ngày nay bệnh viện đông lắm, một giường này là 3 người. Con mình bị ho, bị phổi, bị não. Bác sỹ bảo bị phổi nặng”.
Chị H’Sam – Xã An Phú, thành phố Pleiku cũng nói: “Trước đó bé điều trị ở nhà nhưng không bớt giờ vô nằm viện. Khi nhập viện bé thở ôxy, giờ bé bớt rồi”.
Bệnh hô hấp đang vào mùa, tuy nhiên theo các bác sỹ không ít cha mẹ vẫn còn khá chủ quan. Sau nhiều ngày tự mua thuốc cho con uống mà không thuyên giảm, nhiều phụ huynh mới đưa con mình tới bệnh viện dẫn đến bệnh đã trở nặng, nhiều trẻ phải thở máy. Các căn bệnh về đường hô hấp ở trẻ nếu để kéo dài mà không được điều trị dứt điểm có thể dẫn đến các biến chứng nặng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé sau này.
BS Võ Thị Thu – Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Lứa tuổi trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 6 tháng hay khò khè tái phát lại viêm tiểu phế quản, chữa nhiều lần. Có nhiều trường hợp bố mẹ tự mua thuốc điều trị tại nhà không khám tại cơ sở y tế lúc đưa vô bệnh viện trở nặng. Hiện nay có nhiều trường hợp nhập viện viêm tiểu phế quản nặng, viêm phổi nặng. Viêm phổi nặng ảnh hưởng đến viêm hô hấp, suy hô hấp, suy thở có nhiều trường hợp không cứu được. Trong thời tiết trời mưa phùn, lạnh như thế này trẻ hay bị viêm tiểu phế quản tái phát do đó các phụ huynh phải giữ ấm cho bé, ra ngoài đường đeo khẩu trang, về nhà vệ sinh mũi họng cho bé sạch sẽ, chế độ dinh dưỡng ăn uống đầy đủ, tăng cường vitamin C tăng sức đề kháng cho bé”.
Chỉ tính từ đầu tháng 10 đến nay, Bệnh viện Nhi đã khám, chữa bệnh cho trên 4.600 trường hợp liên quan đến các bệnh hô hấp, tăng hơn 400 trường hợp so với tổng số ca khám bệnh hô hấp trong 3 tháng 7,8,9. Bệnh viện phải bố trí thêm phòng khám, tăng cường nhân lực cho khoa Nội Hô hấp để đảm bảo yêu cầu khám và điều trị bệnh hiện nay.
Thời điểm này bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ cao nên các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh nên chú ý chăm sóc phòng bệnh cho trẻ. Quan trọng nhất là phải phát hiện kịp thời các dấu hiệu bệnh trở nặng, khi trẻ mệt, ăn ít, sốt, ho nhiều, khó thở, thì cha mẹ cần đưa con đến ngay cơ sở y tế để được khám và chữa trị kịp thời./.
Kim Châu, Huy Toàn