Thời điểm này đang là giai đoạn cao điểm của các bệnh về hô hấp ở trẻ. Hiện các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải do năm nay số trẻ nhập viện tăng cao so với mọi năm.
Khoa Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai những ngày này số trẻ nhập viện luôn ở mức cao, có thời điểm trên 200 bệnh nhi, trong đó có hơn một nửa trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp. Bênh nhân đông, trẻ phải nằm ghép 2-3 bệnh /giường. Điều đáng nói là nhiều trẻ khi mới mắc bệnh nhưng do người nhà chủ quan không đưa đi khám mà chỉ mua thuốc tự điều trị tại nhà nên bệnh tiến triển nặng hơn.
Bà Mai Thị Thúy, huyện Chư Păh cho biết: “Cháu ở nhà bị sốt cao liên tục, mình mua thuốc ở nhà uống 3 ngày vẫn không hạ sốt nên mới đưa đi bệnh viện. Vào đây thấy đông quá, lúc mới nhập viện không có giường phải nằm một giường 2-3 cháu, bệnh đông nên có khi phải nằm ngoài hành lang”.
Chị Nhie, huyện Chư Sê nói: “Con mình mới 2 tháng tuổi, cháu bị ho, sốt, nôn ói. Cháu còn nhỏ nên mình rất lo, vào bệnh viện điều trị mấy ngày nay cũng đỡ rồi”.
Tháng 10,11 là thời điểm gia tăng các bệnh về hô hấp ở trẻ như viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do thời tiết thay đổi. Song song với các bệnh về hô hấp, thời tiết những tháng cuối năm cũng khiến trẻ dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa vì vậy các bậc phụ huynh cần lưu ý phòng bệnh cho trẻ, nhất là đối với trẻ dưới 5 tuổi sức đề kháng còn yếu.
BS Nguyễn Văn Phú, Trưởng Khoa Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Hai dấu hiệu điển hình của bệnh viêm đường hô hấp là trẻ ho, sốt. Với những bệnh này nếu các bậc phụ huynh cho trẻ đi khám sớm bệnh nhẹ có thể điều trị tại nhà không phải đến bệnh viện. Tại đây có nhiều trường hợp trẻ mắc viêm phổi nặng do người nhà chủ quan khi trẻ bệnh chỉ tự mua thuốc điều trị tại nhà”.
Các bác sỹ khuyến cáo, trong thời điểm giao mùa, quan trọng nhất là phải giữ ấm cơ thể, nhất là vào buổi sáng sớm và tối, cho trẻ ăn uống đầy đủ để tăng cường sức đề kháng. Các bậc phụ huynh không nên xem nhẹ bệnh này, nếu trẻ có các dấu hiệu như ho, khò khè, mệt mỏi, biếng ăn thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khám tránh tình trạng tự mua thuốc điều trị tại nhà có thể gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt cần lưu ý bệnh viêm phổi ở trẻ sơ sinh vì bệnh diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm do sức đề kháng của trẻ còn yếu./.
Kim Châu – Duy Linh