Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều hướng tăng cao với tổng số ca ghi nhận đến thời điểm này là gần 700 ca. Địa phương ghi nhận trường hợp sốt xuất huyết nhiều nhất là các huyện: Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông. Bệnh sốt xuất huyết xảy ra tại 78 xã, phường, thị trấn của 16/17 huyện, thị xã, thành phố.

Xã Ia Lâu là một trong 3 xã của huyện Chư Prông ghi nhận số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng cao. Tính từ tháng 9/2021 đến đầu tháng 11/2021, toàn xã đã ghi nhận 20 ca. Hiện tại, bệnh sốt xuất huyết tập trung nhiều nhất ở thôn Cao Lạng, thôn 7, thôn Pác Bó và làng Tu.
Bà Mã Thị Nga, Thôn Pác Bó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông nói: “Năm nay tôi mới bị, cả đứa cháu cũng bị nằm ở Bệnh viện Nhi cũng được 7 ngày, bác sĩ bảo nếu chậm 1 ngày là không cứu được”.
Bác sĩ Xa Trung Hiếu, Trưởng Trạm Y tế xã Ia Lâu, huyện Chư Prông thông tin: “Địa phương cũng là nơi xảy ra ổ dịch cũ rồi, hiện tại chúng tôi tham mưu Ban chỉ đạo chiến dịch phun thuốc kết hợp tuyên truyền cho người dân hiểu được lợi ích của việc diệt loăng quăng, bọ gậy”.
Xã Ia Lâu có mật độ dân số đông với gần 11 ngàn người, vì vậy công tác tuyên truyền đến người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong thời điểm người dân đang bước vào vụ thu hoạch nhiều loại cây trồng như hiện nay.
Ông Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: “Do điều kiện thời tiết hàng năm, cứ đến thời điểm chuyển từ mùa mưa sang mùa khô thì số ca sốt xuất huyết trên địa bàn xã Ia Lâu hàng năm thường xảy ra, nhưng ở mức độ kiểm soát được. Ở góc độ địa phương đã chỉ đạo cho y tế tham mưu với cấp trên và ở trên đã cử các cán bộ về phun khử khuẩn. Ước tính địa bàn xã có 10/ 10 thôn, làng có biểu hiện sốt xuất huyết”.
Hiện tại, toàn huyện Chư Prông đã ghi nhận gần 200 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Bệnh xảy ra ở 146 thôn, làng của 16/19 xã, thị trấn, trong số 35 ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện thì đến thời điểm này huyện Chư Prông mới xử lý phun hóa chất được 21 ổ dịch. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền về phòng dịch Covid – 19, các tổ covid cộng đồng nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch sốt xuất huyết. Tránh để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch sẽ gây rất nhiều khó khăn cho y tế cơ sở và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt của người dân./.
Lệ Xuân – R’Piên – K’Sor Tuối