Đến thời điểm hiện tại, xã Ia Drang là một trong số 18/20 xã, thị trấn của huyện Chư Prông có số ca bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất và chưa có dấu hiệu dừng lại trong những ngày gần đây. Vì vậy ngoài việc phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết thì Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã Ia Drang đang tích cực tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng bệnh.

Mặc dù đã được phun 3 lần thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết, thế nhưng ở các thôn Thanh Bình, Hợp Thắng, Hợp Hòa và làng Xung Beng thuộc xã Ia Drang, huyện Chư Prông vẫn gia tăng số ca sốt xuất huyết, nhất là trong những ngày gần đây.
Bác sĩ Phạm Thị Thúy Liễu, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Drang, huyện Chư Prông cho biết: “Ở khu vực này đa phần người dân làm cây nông nghiệp, cây cà phê nên nhà nào cũng có xe công nông lốp xe này họ sử dụng để trồng cây cảnh cho nên hầu như gia đình nào cũng dự trữ vài lốp xe cũ nên là khi mưa xuống khoảng 3 ngày nước mưa đọng trong lốp xe muỗi sẽ đẻ trứng, bọ gậy phát triển hơn cho nên tỷ lệ sốt xuất huyết tăng cao là như vậy”.
Thôn Hợp Hòa, xã Ia Drang hiện có số hộ dân đông nhất so với 146 thôn, làng của huyện Chư Prông với 476 hộ dân và 1724 nhân khẩu. Để tổ chức được những buổi tuyên truyền như thế này thì trước đó ngành y tế xã đã phải tổ chức rất nhiều cuộc họp, trong đó có sự phối kết hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị ở các thôn, làng.
Ông Đồng Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ Thôn Hợp Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông nói: “Khó khăn nhất của chúng tôi ở đây là gần 2/3 là cán bộ, công nhân viên chức, chủ yếu là đi cạo mủ công ty cao su; Thường thường là đi sớm về khuya nên là công tác tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn”.
Dịch bệnh sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát từ tháng 5, cũng kể từ đó đến nay huyện Chư Prông ghi nhận 51 ổ dịch với khoảng 156 ca bệnh. Hiện tại địa phương này đang tập trung xử lý 2 ổ dịch lớn đó là ở khu vực thị trấn và một số thôn, làng thuộc xã Ia Drang. Theo dự báo với điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường như hiện nay có thể dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ gia tăng trong những ngày tới. Do đó, ngoài nỗ lực của ngành y tế thì người dân cũng cần nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là thời điểm từ nay cho đến cuối năm./.
Lệ Xuân, Phi Long