Bệnh đau mắt đỏ và bệnh tay chân miệng xuất hiện rải rác trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ những tháng đầu năm 2023, tuy nhiên bệnh tăng nhanh và lan rộng trong 2 tháng trở lại đây, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xuất hiện hơn 200 ca bệnh tay chân miệng và gần 100 ca bệnh đau mắt đỏ. Các trường hợp mắc bệnh thường tập trung ở lứa tuổi từ 1 đến 5 tuổi và dưới 10 tuổi. Điều đáng nói là trong thời điểm các em học sinh bắt đầu đến trường, đòi hỏi công tác tuyên truyền đến phụ huynh, nhà trường cần phải được đẩy mạnh, hạn chế bệnh xuất hiện và lây lan rộng.
Mỗi ngày Khoa Khám của Bệnh viện Nhi Gia Lai khám và điều trị cho gần 40 bệnh nhân, trong đó chiếm gần 50% bệnh nhân bị bệnh đau mắt đỏ, tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi.
Chị Phan Nhật Hà – TP Pleiku cho biết: “Con tôi bị đau mắt đỏ, bé bị ngày nay là ngày thứ 2 rồi, cháu có dấu hiệu nổi mẩn đỏ trong mắt chứ chưa bị sốt hoặc có dấu hiệu gì khác.”
BS CKI Đoàn Thị Huệ – Khoa Khám, Bệnh viện Nhi Gia Lai khuyến cáo: “Những ngày gần đây tôi thấy bệnh đau mắt đỏ có chiều hướng gia tăng. Bệnh này lây qua 2 đường trực tiếp từ trong mắt, hai là qua hơi thở, vì vậy đến nơi đông người nên đeo khẩu trang và vệ sinh tay ở nơi công cộng. Dịch đau mắt đỏ do vi rút nên nó có thể kèm theo viêm đường hô hấp hoặc viêm đường tiêu hóa. Biến chứng ở mắt có thể được thăm khám hoặc điều trị tại đây, còn nếu bé có biểu hiện viêm đường hô hấp hoặc viêm đường tiêu hóa thì mình sẽ khám bên nội nhi.”
Còn đối với Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Gia Lai từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 100 bệnh nhân bị bệnh tay chân miệng, trong đó có 15 ca phải chuyển đến điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc do có những biến chứng nguy hiểm.
Ông Hoàng Ngọc Anh – Huyện Chư Păh nói: “Tối ngủ tôi thấy cháu đỏ hết tay chân, tôi đưa cháu lên bệnh viện thì bác sĩ bảo cháu bị cấp độ 2, khuyên cho cháu nên nằm viện không được về. cháu điều trị ở đây được 4, 5 hôm rồi nay cũng đỡ.”
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn – Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Gia Lai khuyến cáo: “Hiện tại dịch tay chân miệng tiếp nhận chủ yếu 2 tháng gần đây, đội tuổi từ 1-3 tuổi và dưỡi 5 tuổi đều có nguy cơ cao bị tay chân miệng. Khoa bệnh nhiệt đới chủ yếu tiếp nhận những bệnh nhân ở mức độ 2A trở lên và khi có dấu hiệu chuyển đổi từ 2B nhóm 1, nhóm 2 sẽ có các bác sĩ của Khoa hồi sức tích cực thăm khám và phối hợp điều trị cho các bé, đảm bảo tính mạng cho các bé.”
Mùa tựu trường đang đến gần, ngành y tế dự báo nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, tay chân miệng có nguy cơ gia tăng. Do đó, cùng với các ngành chức năng, mỗi cá nhân nên chủ động có biện pháp phòng bệnh riêng để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cả cộng đồng.
Lệ Xuân – Huy Toàn