Thời điểm này, nhiều hộ trồng ớt trên địa bàn huyện Kbang phấn khởi vì giá ớt đang ở mức cao; được bán cho tư thương dao động từ 40.000 đến 45.000 đồng/kg, gấp 2 lần so với khoảng 15 ngày trước đó.
Sau khoảng 3 tháng trồng và chăm sóc, hiện nay nhiều hộ trồng ớt tại huyện Kbang đang tập trung thu hoạch ớt chín rộ.
Ông Trần Văn Minh – Thôn 3, Xã Đông, huyện Kbang nói: “Năm nay gia đình cũng trồng được hơn 7.000 cây ớt (khoảng hơn 3 sào), mình cũng trông cho giá nó giữ đều đều từ 30.000 – 40.000, rồi 50.000 đồng/kg ớt như vầy cũng được; giờ hy vọng giá này sẽ được giữ nguyên từ đây đến cuối mùa thì nhà nông cũng mừng.
Ông Trần Quốc Hà – Thôn 3, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang nói: “Năm nay gia đình tôi cũng trồng được hơn 1.000 m2 ớt, mấy ngày nay giá ớt đang dao động từ 42.000 đồng đến 45.000 đồng/kg tùy theo tùy loại, có thời điểm ớt đẹp lên đến 50.000 đồng/kg. Thời điểm này thì trông sao cho giá ớt sẽ được giữ nguyên từ đây cho đến cuối vụ thì người dân trồng ớt sẽ kiếm thêm được vài đồng và có thu nhập tương đối ổn định, sau khi trừ chi phí thì thấp nhất một sào cũng lãi được 50 đến 60 triệu đồng”.

Được biết, trong vụ Đông Xuân 2022 -2023, toàn huyện Kbang đã gieo trồng được hơn 900 ha rau, màu các loại. Trong đó, diện tích cây ớt là hơn 80 ha, vượt trên 15% kế hoạch; tập trung nhiều tại các xã: Kông Bờ La, Đăk Hlơ và xã Đông… Theo nhận định, do ảnh hưởng thời tiết bất thường dẫn đến nguồn cung ứng ớt ra thị trường giảm đã đẩy giá ớt tăng cao. Tuy nhiên, giá rau màu các loại, trong đó có ớt thường xuyên biến động và phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Do vậy, ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương tại huyện Kbang khuyến cáo hộ dân không vì giá ớt tăng cao mà xuống giống ồ ạt để tránh những rủi ro có thể xảy ra trong thời gian tới.
Ông Tô Hoài Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Hlơ, huyện Kbang cho biết: “Trong năm 2023, UBND huyện giao chỉ tiêu gieo trồng 8 ha nhưng đến thời điểm hiện nay bà con nông dân trên địa bàn xã đã phát triển lên đến 17 ha, chiếm tỷ lệ trên 210%. Như vậy, diện tích ớt mà người dân trên địa bàn xã đã mở rộng là quá cao và nó sẽ mang đến nhiều hệ lụy, do đó UBND xã cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân không nên mở rộng diện tích ớt quá nhiều mà chuyển đỏi sang trồng các loại cây trồng khác”.
CTV Hữu Nở (Huyện Kbang)