Từ ngày 11/12/2021, Nhà máy đường Ayun Pa đã bắt đầu ép mía niên vụ 2021-2022. Theo đó, Nhà máy đang tiến hành thu mua sản lượng đã đầu tư trong vùng nguyên liệu các huyện, thị xã khu vực Đông Nam tỉnh. Vụ ép năm nay đem lại niềm vui, phấn khởi cho cả đôi bên, nhất là bà con nông dân bởi giá mía tăng 20% so với năm trước và việc thu hoạch, vận chuyển và các dịch vụ khác đều được Nhà máy hỗ trợ khép kín từ khâu đầu đến khâu cuối.
So với cùng kỳ năm trước, giá thu mua mía nguyên liệu trong vụ ép năm nay tăng lên 20%. Theo đó, giá mua mía tươi sạch 10 CCS về tại Nhà máy dao động từ hơn 1,16 triệu đồng/tấn đến 1,22 triệu đồng/tấn, tùy theo cự ly vận chuyển và thời gian giao mía. Đây là mức giá thu mua được xem là cao nhất kể từ năm 2018 đến nay. Riêng những diện tích mía không may bị cháy, giá thu mua giảm 50.000 đồng/tấn so với giá mía tươi.
Gia đình anh Bùi Văn Đông, tổ 5 phường Sông Bờ thị xã Ayun Pa canh tác 12 ha mía. Mặc dù năm nay thời tiết bất lợi, nắng nhiều ở đầu vụ và mưa kéo dài cuối vụ thế nhưng ruộng mía của gia đình phát triển khá tốt, năng suất trung bình khoảng 90 tấn/ha. Với năng suất này thì mỗi ha mía của anh thu lãi trên 30 triệu đồng..
Anh Bùi Văn Đông, tổ 5, phường Sông Bờ thị xã Ayun Pa cho biết: “Năm nay Nhà máy đường đầu tư cho người nông dân từ cây giống rồi đến khâu cày đất, trồng, rồi phân bón. Năm nay giá mía Nhà máy đường đưa ra so vứoi mọi năm cao hơn là 20%, năm nay noí chung nắng hạn gây ra cho người nông dân rất khó khăn. Bình quân ruộng mía nhà tôi đổ đồng 90 tấn/ha… nếu mà nói thu nhập của nông dân, trừ chi phí thì còn lãi khoảng 30 triệu”.
Hiện tại vùng nguyên liệu của Nhà máy đường Ayun Pa có 10.000 ha, tập trung chủ yếu ở thị xã Ayun Pa và các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Krông Pa. Để bà con nông dân vững tin và yên tâm sản xuất, Nhà máy đã có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ bà con nông dân theo hình thức khép kín, từ cung cấp cây giống đến khâu thu mua, vận chuyển về nhà máy. Đặc biệt, Nhà máy cũng hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như triển khai chính sách bảo hiểm giá mía cho nông dân.
Chị Trần Thị Lê, Phó Trưởng Phòng Nguyên liệu Công ty TNHH-MTV-TTC Gia Lai nói: “Hàng năm công ty đều thực hiện các chương trình khảo nghiệm về giống mía mới, từ đó lựa chọn ra giống mía mới phù hợp với điều kiện, khí hậu, thổ nhưỡng và nhân giống cung cấp giống sạch bệnh ra vùng nguyên liệu.. Hiện nay chúng tôi tập trung chương trình nhân giống ba cấp, với chương trình này chúng tôi cung cấp được sản lượng giống sạch bệnh có chất lượng cũng như để cho người nông dân đạt năng suất, chất lương”.
Vụ ép năm nay, Nhà máy đường Ayun Pa có kế hoạch nâng công suất từ 6000 tấn mía/ngày lên 8.000 tấn mía/ngày để nhanh chóng hoàn thành vụ ép. Có thể nói vụ ép 2021-2022, cây mía đã mang lại niềm vui cho người trồng cũng như người thu mua, bởi đây là vụ ép được mùa được giá.
CTV Bích Vân- Nguyễn Sang