Hiện nay bà con nông dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã bước vào vụ thu hoạch mỳ năm 2017. Giá mỳ tươi đầu tháng 12 là 2.200đ/kg, tăng trên 1000đ/kg so với đầu tháng 10. Giá mỳ tăng nên bà con nông dân phấn khởi . Ước tính trung bình một ha mỳ với giá như hiện tại, bà con nông dân sẽ có lãi gần 30 triệu đồng.
Cả gia đình bà Nay H’Tâm, Bôn Phu Ma Nhe 1, xã Ia Rtô, gồm 6 người đều tập trung hết ngoài rẫy để thu hoạch mỳ. Với 5 sào đất trồng Mỳ nằm ở vùng cao ráo, nên những đợt mưa vừa qua, diện tích mỳ của gia đình bà H’Tâm không bị ngập úng, đất lại tơi, dễ nhổ.
Chị Nay H’ Nhuy – con gái bà Nay H’ Tâm, Bôn Phu Ma Nhe 1, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “Gia đình tôi trồng 5 sào mì, năm nay giá mì cũng cao nên cũng thấy vui, nhưng năm nay chủ yếu bán mì tươi, ít bán khô, giờ mình nhổ rồi bán mỳ tươi luôn.”
Vụ mùa này, tổng diện tích trồng mỳ trên địa bàn thị xã Ayun Pa có khoảng 1.890ha, tập trung nhiều nhất khu vực 4 xã: Chư Băh, Ia Rbol, Ia Rtô, Ia Sao… Năm nay mưa nhiều, những gia đình có diện tích ở vũng trũng thấp, mỳ bị úng ngập nên một số bị hư hại; còn những diện tích mỳ ở vùng đất cao thì năng suất đạt khá, trung bình khoảng 4 tấn/sào. Hiện nay nông dân ở các địa phương trên địa bàn thị xã đang tập trung thu hoạch mỳ trong niềm vui mỳ được giá.
Tuy nhiên, đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng mỳ thì dù giá mỳ có tăng, song bà con vẫn không có lãi nhiều.., trung bình mỗi ha mỳ, chỉ lãi được khoảng 15 triệu đồng. Nguyên nhân là do không có tiền mua giống, phân bón đầu tư trồng mỳ, nên nhiều nông dân phải mua nợ của các chủ thương lái, đến khi thu hoạch nông dân không chỉ phải bán mỳ cho thương lái với giá thấp, mà còn bị họ trừ lãi, nên sau thu hoạch số tiền dư cũng không còn là bao nhiêu.
Ông Ksor Uyên – Chủ tịch Hội nông dân xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Xã Ia Rtô nông dân làm mỳ tổng diện tích trên 500ha, năm nay về thuận lợi thấy giá cả bà con phấn khởi, so với năm ngoái thì năm nay được giá hơn. Còn khó khăn là thứ nhất khí hậu thay đổi, hạn hán, mưa bão như vừa rồi cơn bão số 12 liên tục nên năng suất không cao”.
Những ngày cuối năm 2017, thị xã Ayun Pa rộn ràng trong mùa thu hoạch mỳ, mía. Dẫu vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp do thời tiết thay đổi thất thường, năng suất các loại cây trồng không đồng đều, song với giá mỳ ổn định như hiện tại, nhiều hộ nông dân sẽ có điều kiện sắm sửa chuẩn bị đón tết Cổ truyền đầm ấm và yên vui./.
Bích Vân- Nguyễn Sang