Giá mì giảm mạnh do tác động dịch bệnh Covid – 19

Cập nhật 21/3/2020, 16:03:52

Tiếp sau dưa hấu là cây mì – một trong những loại cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai cũng đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid – 19 khiến giá cả giảm thấp và tiêu thụ cũng gặp nhiều khó khăn. Phóng sự ghi nhận tại huyện Krông Pa – một trong những địa phương có diện tích mì lớn của tỉnh Gia Lai.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở thôn Thanh Bình, xã Uar cho biết, năm nay bà con trồng mì bị thiệt hại kép do mì vừa giảm giá vừa giảm cả năng suất. Với tình hình như năm nay, đối với những hộ phải đi thuê đất để trồng thì còn lỗ nặng.

Chị Nhàn nói: “Mì năm nay thì năng suất giảm khá mạnh, bình quân năm ngoái 1 ha đạt 20 tấn nhưng năm nay chỉ đạt 13 tấn. Trừ phân tro, công cán, thuê đất…không dư đồng nào, lỗ nặng nề. Do không có mưa, lại thêm dịch bệnh, giá mì giảm mạnh nên dân rất khó khăn. Tiêu thụ cũng rất là khó khăn. Có những đám mì, không thu hoạch được là thối hoặc vứt vì nhổ lên công cán không có tiền mà trả nên thà vứt bỏ”.

Tương tự như vậy, năm ngoái với 2 ha mì này, nếu bán theo đám thì bà Nguyễn Thị Miền thu về tầm 60 triệu, nhưng năm nay chỉ tầm 35 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Miền – Thôn Thanh Bình, xã Uar, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Năm nay là vất vả hơn, thời tiết nắng hạn, năng suất mì không đạt. Với lại giá cả bấp bênh nên gây khó khăn cho bà con nhiều. Nhà tôi thì tôi bán đám, năm ngoái 1 đám là 30 triệu nhưng hiện tại bây giờ chỉ có 20 triệu, giảm mất 1/3. So với đầu tư bỏ ra thì không có lời. Nếu diện tích mà đi thuê còn bị âm nữa”.

Hiện nay trên địa bàn huyện Krông Pa có hai nhà máy chế biến tinh bột sắn, chính nhờ vậy mà những năm qua các hộ dân trồng mì đạt được mức thu nhập khá cao nhờ giá cả ổn định, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay do tác động của dịch bệnh Covid – 19 nên lượng tinh bột xuất sang thị trường Trung Quốc bị đình trệ nên giá mì giảm mạnh, có thời điểm nhà máy tạm dừng thu mua, nên lượng mì trong dân cũng bị ùn ứ.

 Anh Nguyễn Hải Nhương – Thương lái cũng nói: “So với năm ngoái thì không bằng năm ngoái được. Năm ngoái 3-4 ngàn/kg, năm nay chỉ còn 1.300 – 1.400 đồng/kg. Tiêu thụ thì, nếu dịch bệnh thì nhà máy ngừng, nói chung cũng thất thường. Có thời gian trước nhà máy ngừng hoạt động, mới đây mới hoạt động lại, mới thu mua mì lại”.

Theo thống kê, năm 2019 huyện Krông Pa trồng được 20.825 ha mì. Tính đến nay tổng diện tích thu hoạch đã được hơn 2/3, số còn lại đang được bà con tập trung thu hoạch. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 như hiện nay thì rất khó để hy vọng giá mì sẽ có sự cải thiện tích cực. Trong khi đó, lượng mì tồn kho tại các nhà máy tinh bột sắn hiện còn rất lớn vì khó khăn trong việc xuất khẩu.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời