Già làng tiên phong trong vận động bà con phát triển kinh tế

Cập nhật 11/3/2019, 08:03:17

Luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động ở cơ sở, già làng, những người có uy tín đang âm thầm đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cống hiến cho sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Với người dân ở làng Đăk Trôk, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, già làng Srôi chính là điểm tựa tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn và xây dựng được khối đoàn kết trong cộng đồng.

Già làng Srôi từ trước đến nay luôn được bà con làng Đăk Trôk nhắc đến là người tiên phong trong lao động sản xuất, giúp đỡ người dân cách làm kinh tế. Từ những băn khoăn phải làm sao để người dân trong thôn thoát được đói nghèo đến việc tự mày mò, học hỏi cách làm ăn, mô hình trồng cà phê, phát triển chăn nuôi đầu tiên của gia đình ông mang lại hiệu quả và được chia sẻ kinh nghiệm với bà con trong làng. Bây giờ làng Đăk Trôk nhà nào cũng làm cà phê, chăn nuôi bò, dê…Bà con có sự thay đổi trong nhận thức, mạnh dạn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Già làng Srôi, làng Đăk Trôk, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang chia sẻ: “Hồi trước đời sống bà con trong làng khổ lắm, không có nhà xây, xe máy, công nông. Bây giờ trong làng làm cà phê, tiêu được rồi, mừng rồi. Mình làm trước bà con trong làng thấy làm theo, phải biết học hỏi người ta để phát triển kinh tế”.

 Học theo già Srôi, làng Đăk Trôk bây giờ có nhiều người biết làm kinh tế giỏi như gia đình anh Níp chịu khó trồng trọt, chăn nuôi mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng. Kinh tế của 176 hộ Ba Na ở làng không chỉ độc canh cây lúa mà đã phát triển thêm nhiều vườn cà phê, mở rộng chăn nuôi…với nguồn thu nhập ổn định.

Anh Níp – làng Đăk Trôk, Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang cho biết: “Già làng Srôi nhắc nhở trong làng chăn nuôi, làm cà phê, làm tiêu. Học già làng bảo làm kinh tế anh em làm theo già. Mình trồng cà, làm lúa, chăn nuôi gà, dê, trâu bò đủ thứ. Có điều kiện thì mình mới làm được cái nhà”.

Anh Sun – thôn trưởng làng Đăk Trôk, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang cũng cho biết: “Già làng là người đi đầu trong mọi phong trào cũng như trong sản xuất, như trồng cà phê, hồ tiêu già làng luôn đi trước. Già làng cùng ban nhân dân thôn, hệ thống chính trị của thôn làng đã vận động, tạo điều kiện cho bà con được tập huấn, được học hỏi kỹ thuật đến bây giờ cuộc sống cũng ổn định. Vai trò của già làng trong xây dựng nông thôn mới rất quan trọng, nói cho dân nghe, dân biết, dân làm để cùng nhau phát triển xây dựng nông thôn ngày càng hoàn thiện, môi trường xanh sạch đẹp”.

Không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, già làng Srôi còn là tuyên truyền viên tích cực trong mọi phong trào, hoạt động ở thôn, tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn làng đoàn kết, bình yên và ngày càng phát  triển. Với những đóng góp của mình, già Srôi vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen già làng có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối Đại Đoàn kết dân tộc ở khu dân cư./.

Kim Châu, Minh Trung

Trả lời