Già làng Siu Nhíp – Điểm tựa của người dân làng Xung

Cập nhật 09/5/2018, 09:05:14

Già làng, những người có uy tín trong cộng đồng chính là cầu nối, tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần vững chắc cho mọi thành viên trong làng đoàn kết xây dựng cuộc sống mới. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, họ đã góp phần to lớn vào việc củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển đời sống ở những thôn, làng còn nhiều khó khăn. Chăm lo công việc của cộng đồng, được người dân kính trọng, tin tưởng, già làng Siu Nhíp ở làng Xung, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông là một điển hình như thế.

Với vai trò là già làng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh làng Xung, người cựu chiến binh này đã làm cho dân làng  nhiều việc không tên nhưng vô cùng có ý nghĩa: Giúp bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, xoa dịu mâu thuẫn từ những việc lớn nhỏ nảy sinh trong làng, thuyết phục người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu…Trong làng có bất kỳ chuyện gì ông đều có mặt. Mọi vấn đề lớn nhỏ bà con đều tìm đến hỏi ý kiến già Siu Nhíp.

Anh Kpah Hồng – Thôn phó làng Xung, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói: “Đối với già làng Siu Nhíp, bà con ở đây rất là tin cậy. Già rất có uy tín trong việc giải quyết mâu thuẫn gia đình, giải quyết tranh chấp trong làng. Ông đi hoà giải rất tốt ai cũng khen. Ông còn tuyên truyền vận động cho bà con xây dựng nông thôn mới, vận động bà con làm rào, cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả”.

Già làng Siu Nhíp – Làng Xung, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông cho biết: “Mình được bà con trong làng tin cậy bầu làm già làng thì phải luôn tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của bà con, bà con có khó khăn gì thì tìm cách giúp đỡ. Mình phải gương mẫu trong mọi việc thì bà con mới nghe, mới tin và làm theo”.

Là cầu nối để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, nói không chưa đủ, già luôn tâm niệm muốn vận động được bà con nghe theo trước tiên bản thân mình phải gương mẫu đi trước, phải bằng hành động cụ thể.

Dù tuổi cao nhưng ông luôn là người tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế. Hơn 2 ha điều, cà phê, tiêu kết hợp với chăn nuôi hàng năm mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Những kinh nghiệm trong sản xuất luôn được ông chia sẻ, hướng dẫn bà con làm theo.

Ông Phạm Văn Xứng – Chủ tịch UBND xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nhận xét: “Già làng Siu Nhíp là người bệnh binh rất gương mẫu trong việc tuyên truyền bà con chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  Đặc biệt ông rất gương mẫu trong việc làm ăn. Mặc dù tuổi đã cao nhưng tham gia tích cực các phong trào văn hoá văn nghệ ở địa phương. Vai trò của các già làng hết sức quan trọng, tiếng nói của họ rất có hiệu quả bà con rất tin tưởng do đó hàng năm chúng tôi vẫn cho các già làng tham gia các lớp tập huấn để về tuyên truyền vận động nhân dân”.

Cuộc sống của gần 100 hộ dân làng Xung hôm nay đã có sự đổi thay. Nghe và làm theo già Siu Nhíp, bà con đã có những thay đổi trong nếp nghĩ cách làm, chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống mới.

Đã qua hơn 70 mùa rẫy,  cựu chiến binh  Siu Nhíp vẫn miệt mài với công việc của một già làng mẫu mực và trở thành điểm tựa của người dân làng Xung./.

Kim Châu – Ngô Thanh – Duy Linh

Trả lời