Tình hình giao thông đi lại khó khăn, địa hình phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều…là khó khăn chung trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở ở các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, nhiều địa phương đã phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Trong Mục Việc tốt quanh ta sáng nay, xin giới thiệu đến quý khán giả câu chuyện về già làng Rơ Ô BHót – Trưởng Ban công tác Mặt trận buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa- một trong những gương điểm hình, đi đầu trong công tác hòa giải ở cơ sở.
Buôn Du có trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, gần 10 năm qua, già làng Rơ Ô BHót vẫn rảo bước chân trên khắp buôn làng, đến từng nhà, gặp gỡ mọi người để lắng nghe tâm tư, tình cảm, tuyên truyền, giảng giải cho bà con nghe về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là sự quan tâm đầu tư thiết thực thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, cấp bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ sinh kế… để bà con yên tâm và nỗ lực vươn lên thoát nghèo
Già làng Rơ Ô BHót – Trưởng Ban công tác Mặt trận buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa chia sẻ: “Tôi rất là cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua ở trong thôn buôn, nhất là hỗ trợ các mô hình sinh kế, trao con dê, con bò, rồi hộ khó khăn thì được vay vốn hỗ trợ ở Ngân hàng Chính sách, nên bà con có điều kiện để vươn lên thoát nghèo.”
Ông Nguyễn Đình Tưởng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa nhận xét: “Đối với ông Rơ Ô BHót, vừa là Trưởng Ban công tác Mặt trận, vừa là già làng, người có uy tín, bác làm rất tốt trong công việc tuyên truyền, vận động bà con, người ĐBDTTS, nhất là công tác tuyên truyền, hòa giải. Bác rất nhiệt tình, bây giờ tuổi đã hơi cao, nhưng bác vẫn luôn luôn đi đầu trong các hoạt động của thôn buôn.”
Không chỉ động viên, chỉ dạy kĩ thuật làm kinh tế, già làng Rơ Ô BHót còn thường xuyên nhắc nhở bà con buôn Du phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ngày công, hiến đất làm đường để xây dựng nông thôn mới, chung tay xây dựng buôn làng phát triển. Bởi gần gũi với dân, bám sát địa bàn, nên thời gian qua già làng Rơ Ô BHót đặc biệt làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, cách phân tích, giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn của ông luôn nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý nên luôn được bà con lắng nghe, đồng thuận. Nhờ đó, không chỉ các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông trong buôn giảm hẳn, mà còn phát huy tốt vai trò tự quản, người dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, đoàn kết.

Già làng Rơ Ô BHót – Trưởng Ban công tác Mặt trận buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa bày tỏ: “Bản thân tôi nghĩ, tôi phải có trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước đã giao phó, mình phải tuyên truyền cho bà con sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình. Đó là thứ nhất, thứ 2 là cuộc vận động Toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết, rồi vận động toàn dân quyên góp Qũy Vì người nghèo để xây dựng nông thôn mới…Đặc biệt là tuyên truyền cho bà con nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyệt đối không nghe lời của kẻ xấu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”
Với trách nhiệm với buôn làng, quê hương, già làng Rơ Ô BHót đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích tốt trong công tác hòa giải ở địa phương và trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Với già làng Rơ Ô BHót, vốn quý mà ông có được khi làm công tác Mặt trận, công tác hòa giải là tình cảm của bà con, là kinh nghiệm từ những chuyến đi học hỏi, tham quan… rồi về kể lại và giảng giải cho bà con nghe, hiểu; chỉ cho bà con thấy để lấy đó làm động lực, cùng chung tay, nỗ lực từng ngày để xây dựng thôn buôn giàu đẹp hơn.
Trương Trang – Minh Trung