“Gương mẫu, uy tín, tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, được nhân dân tin yêu”, đó là những lời nhận xét về ông Rơ Com Pôk, buôn Chư Jút, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai – một trong những tấm gương già làng tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và phát triển địa phương.

Sinh năm 1944, từng là Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn Chư Jút, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai, giờ đây tuy tuổi đã cao, nhưng già làng Rơ Com Pôk vẫn rất minh mẫn. Hằng ngày ông vẫn dạy bảo con cháu phải chăm chỉ làm ăn, không đua đòi, không vướng vào các tệ nạn xã hội, không gây mất trật tự, an ninh xã hội. Ông là người có uy tín nhất buôn. Ông luôn giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết những mâu thuẫn giữa bà con, dòng họ, mọi người đều tin tưởng và nghe theo. Không những vậy, ông còn động viên con cháu tích cực phát triển kinh tế. Hiện, gia đình ông nuôi 20 con bò, 10 con heo, trồng 2 héc ta mỳ, 1 héc ta lúa, sau khi trừ chi phí gia đình ông thu nhập được gần 100 triệu đồng/năm.
Ông Rơ Com Pôk – Già làng buôn Chư Jút, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “ Về kinh tế gia đình tôi ổn định. Đối với người uy tín thì bản thân cũng tuyên truyền nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật để xóa đói giảm nghèo.”
Già làng Rơ Com Pôk còn được biết đến là người giàu lòng nhân ái. Gia đình nào gặp khó khăn, có việc lớn như xây dựng nhà cửa ông đều vận động nhân dân hỗ trợ ngày công làm nhà. Già luôn giáo dục, vận động nhân dân phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” giúp đỡ các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về vật chất, hay trao đổi kinh nghiệm làm ăn để cùng vươn lên trong cuộc sống.
Anh Ksor Rin – Người dân buôn Chư Jút, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai chia sẻ:“Bản thân tôi luôn được sự quan tâm của ông Pôk, ông giúp gia đình tôi thay đổi rất nhiều từng bước thay đổi, nói chung từ khi được ông tuyên truyền thì bản thân và người trong buôn từng bước thay đổi nhiều mặt.”
Học theo ông, đến nay nhiều hộ trong buôn đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi bò, dê để kinh tế phát triển bền vững. Toàn buôn có hơn 387 hộ, 1578 nhân khẩu, 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hộ đã có thu nhập ổn định và khá giả từ trồng cây mỳ. Nhân dân luôn yên tâm lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong buôn luôn được giữ vững. Buôn Chư Jút là một trong những điểm sáng thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương.
Ông Ksor Thép – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai nhận xét: “Già làng Pôk dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông luôn tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, mỗi người dân trong buôn đều nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát triển kinh tế”.
Học theo gương già làng Rơ Com Pôk, người dân trong buôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và tham gia xây dựng nông thôn mới, loại bỏ nhiều hủ tục lạc hậu và giữ gìn những bản sắc văn hóa đẹp của dân tộc./.
Nguyên Anh – Sơn Trung ( huyện Krông Pa).