Già làng Puih Hiong – chỗ dựa của dân làng

Cập nhật 03/8/2018, 08:08:06

Từng nghe theo lời xúi giục của bọn phản động Fulro và phải đi cải tạo về tội “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc”, được Đảng, Nhà nước khoan hồng khi trở về địa phương, ông Puih HIong (đọc là Puih Hiên) ở làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện biên giới Đức Cơ đã không ngừng nỗ lực vươn lên chuộc lỗi.  Nhờ vậy, những lầm lỡ hơn 30 năm về trước đã dần phai mờ và gần 15 năm nay, ông được người dân, địa phương tín nhiệm bầu làm già làng.
Không chỉ được bà con quý mến bởi sự nhiệt tình, ông còn là một tuyên truyền viên tích cực của huyện Đức Cơ.

Sinh ra và lớn lên ở làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty nên già Puih HIong biết rõ hoàn cảnh của từng hộ dân. Thời gian qua, bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân không nghe, không làm theo những điều xúi giục của kẻ xấu để chống chính quyền, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, già Puih HIong còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng kêu gọi hơn 10 trường hợp vượt biên trái phép ở làng quay về để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Anh Rơ Mah Quýt – Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết: “Ông Hiên gọi mình về và nói không có ai đàn áp mình cả, bảo mình về giúp đỡ vợ con mình ở nhà. Chú HIong động viên gia đình mình lo làm ăn thôi, không được nghe lời người ta nữa. Em coi chú như cha của mình”.

Với sự thân thiện, nhiệt tình, trách nhiệm trong các phong trào, hoạt động của địa phương, gần 15 năm nay, già Puih HIong còn được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ tiết kiệm-vay vốn và Chi hội trưởng Chi hội nông dân của làng. Dù đảm nhận nhiều công việc nhưng ông luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình.

Già làng Puih Hiong-Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Năm 2004, tôi được tín nhiệm cử làm tổ trưởng tổ vay vốn, tôi nắm bắt tình hình của bà con, ai cũng được vay vốn hết. Tôi có trách nhiệm đôn đốc bà con làm ăn phát đạt, chẳng hạn như làm tiêu, nuôi bò, làm cà phê”.

Ông Vũ Văn Toàn – Phó chủ tịch UBND thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ nhận xét: “Già làng Puih HIong rất năng nổ trong công tác, rất có uy tín trong cộng đồng dân cư. Phía địa phương giao cho bác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bác rất tận tâm, tận lực tham gia, khi nào có việc cần, lúc nào bác cũng có mặt thường xuyên”.

Với những đóng góp cho các phong trào, hoạt động của địa phương trong gần 15 năm qua, già Puih HIong đã vinh dự được các cấp, ngành trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Điều này như tiếp thêm động lực và niềm vui cho ông khi an nhiên tuổi già. Ông tâm niệm một điều rằng: Việc gì có lợi cho dân, cho nước thì ông sẽ luôn cố gắng làm để góp phần giúp bà con có cuộc sống ấm no, quê hương ngày càng phát triển./.

Thiên Thanh, Đặng Trà

Trả lời