Già làng, người có uy tín – Trung tâm giữ vững khối đại đoàn kết vùng DTTS

Cập nhật 24/11/2023, 16:11:58

Tại tỉnh Gia Lai, đội ngũ già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu là những người được cộng đồng tín nhiệm, suy tôn, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn, như: Là người có năng lực, kinh nghiệm tập hợp quần chúng; bản thân và gia đình gương mẫu, biết chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể và Nhân dân; là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân…

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia đóng góp vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và cùng chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, trong đó, ý kiến của già làng, người có uy tín luôn được quan tâm và đề cao vai trò trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền ở cơ sở, như: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng các quy ước, hương ước thôn, làng…

Trong giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, già làng, người có uy tín đã tích cực tham gia, vận động người dân trên địa bàn xây dựng, triển khai nhiều mô hình, phong trào, như: Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng, khu vực biên giới; quản lý, giáo dục con em không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội… tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh…

Ngày nay, hình ảnh của Đảng với các buôn làng là sự hiện hữu của những chính sách, chương trình trong xây dựng hạ tầng, đầu tư làm thủy lợi; hỗ trợ dân trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sinh kế, không ai bị bỏ lại phía sau. Đảng, chính quyền cùng người dân bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, ngăn chặn âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Già làng Ksor H’Lâm – Làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai bày tỏ: “Bây giờ dân phấn khởi, phấn đấu thế nào xây dựng đời sống mới, làm thế nào cho giàu, cho mạnh, tham gia bảo vệ bền vững vùng biên giới…”

Ông Hoàng Văn Soạn – Người có uy tín làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai chia sẻ: “Nói đến vận động, không phải trong cuộc họp, hay sự kiện mà phải làm ở mọi lúc, mọi nơi, được hay không được thì mình nói luôn. Vấn đề làm sao để đoàn kết, chia sẻ với nhau, giúp nhau trong cuộc sống.”

Ông Phan Nguyễn Vi Sa – Phó Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai trao đổi: “Người có uy tín ở xã đã trở thành cầu nối đưa chính sách về dân tộc, tôn giáo, tích cực tham gia giải quyết ổn định các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân, xây dựng khối đoàn kết cộng đồng ở địa phương. Trong thực hiện chính sách dân tộc thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin để người uy tín nắm bắt truyền tải đến bà con…”

Niềm tin vào Đảng và Nhà nước bắt đầu từ việc chăm lo cho người dân cuộc sống ngày một tốt hơn, các địa phương đã xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, là phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đồng bào nhận thấy được sự quan tâm và được thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước, được phát huy vai trò, vị thế của mình; quan tâm đến nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con, thực hiện tốt chính sách đoàn kết các dân tộc, tôn giáo. Trong công tác dân vận, phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc. Hòa hợp, đoàn kết dân tộc, tôn giáo là điều kiện căn cốt tạo nên sức mạnh đưa các buôn, làng Gia Lai phát triển vững bền.

Ông Nay Sun – Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn, Chấp sự tin lành Miền Nam Việt Nam buôn Ia Klon, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Tôi tuyên truyền giáo dục cho bà con về chính sách của Đảng, Nhà nước, phải luôn đoàn kết, nước Việt Nam mình là một, dân tộc Việt Nam là một.”

Với vai trò, trách nhiệm của mình, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở thành cầu nối đắc lực giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Đặc biệt, triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, các già làng, người uy tín đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, gương mẫu đi đầu, vận động Nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần xây dựng các mô hình tiêu biểu, xây dựng các buôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của đại bộ phận đồng bào các dân tộc được nâng cao, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được giữ vững và ổn định./.

Song Nguyễn – Mạnh Hà – Thanh Sáng – Phi Long

Trả lời