Hội nghị biểu dương già làng tiêu biểu các DTTS khu vực Tây Nguyên được TW Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) trong hai ngày 30 và 31/3/2009 đã thông qua Quyết tâm thư gửi lên BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQVN. Sau 10 năm thực hiện Quyết tâm thư ấy, cùng với già làng, người có uy tín của các DTTS khu vực Tây Nguyên; những già làng, người có uy tín của các DTTS tỉnh Gia Lai đã và đang đóng góp tích cực xây dựng quê hương Gia Lai nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung ngày càng phát triển về mọi mặt.

“Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một lòng một dạ theo Đảng và Bác Hồ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Thực hiện nội dung đầu tiên này của Quyết tâm thư, 10 năm qua, các già làng, người có uy tín ở các thôn, làng trong tỉnh Gia Lai đã không ngừng phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chính quyền; tập hợp và động viên các tầng lớp nhân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cho sự phát triển của địa phương.
Ông Kpăh Byang -Người có uy tín ở làng Klah Nhân, xã Al Bă, huyện Chư Sê, Gia Lai chia sẻ: “Cá nhân tôi làm sao cho nó đoàn kết. Khi đã đoàn kết thì dân tin tưởng và khi dân tin tưởng thì tất cả hoàn thành hết”.
Hiểu những tâm tư, nguyện vọng của bà con dân làng; các già làng, người có uy tín trong cộng đồng chính là cầu nối, tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần vững chắc cho mọi thành viên trong làng đoàn kết xây dựng cuộc sống mới. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, họ đã góp phần to lớn vào việc củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển đời sống ở những thôn, làng còn nhiều khó khăn. Nhiều mô hình hay, nhiều cách làm mới ở cơ sở như: “Tiếng kẻng an ninh”, “Khu dân cư tự quản”, “Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông”… với sự tham gia tích cực của các các già làng, người uy tín đã phát huy được hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hàng trăm già làng đã trở thành nòng cốt của các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản về ATGT, tổ hòa giải ở cơ sở; góp phần cho sự phát triển và bình yên ở các thôn, làng.
Già làng Nay Ka – Buôn Ma Nher II, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cũng nói: “Muốn bà con làm thì bản thân mình phải làm trước. Thấy bà con dân làng no ấm thì bản thân rất là vui”.

Tuổi cao chí càng cao, các già làng, người có uy tín không chỉ gương mẫu thực hiện đi đầu mà còn muốn bà con học tập, làm theo những điều hay, điều tốt; giúp bà con xóa bỏ những hủ tục lạc hậu,phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Đơn giản chỉ bằng những việc làm dù nhỏ nhưng thiết thực, họ đã và đang góp phần tích cực trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương.
Già làng Siu Nhíp – Làng Xung, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Mình được bà con trong làng tin cậy bầu làm già làng thì phải luôn tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của bà con. Bà con có khó khăn gì thì tìm cách giúp đỡ. Mình phải gương mẫu trong mọi việc thì bà con mới nghe, mới tin và làm theo”.
Sau 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các DTTS khu vực Tây Nguyên, các già làng, người có uy tín của các DTTS tỉnh Gia Lai đang chứng kiến những đổi thay từng ngày trong nếp nghĩ cách làm, trong xây dựng cuộc sống mới của bà con dân làng. Với họ không niềm vui, niềm hạnh phúc nào bằng được chứng kiến những đổi thay phát triển từng ngày của làng, buôn mình; và đó là động lực để họ – những già làng, người có uy tín tiếp tục với sứ mệnh làm điểm tựa của bà con dân làng./.
Mỹ Tiến – R’Piên – Duy Linh