Được bà con dân làng quý mến, tin tưởng bầu làm già làng; đó là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm to lớn với những người như già làng HNhơm ở làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah. Được ví là cánh tay nối dài giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; những người như già HNhơm luôn là những người gương mẫu, đi đầu ở thôn/làng, nói dân nghe, làm dân tin để cùng nhau xây dựng cộng đồng làng, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Với anh Hen cũng như bà con ở làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah; bao nhiêu năm nay già làng HNhơm chính là tấm gương về làm kinh tế giỏi, gìn giữ tình đoàn kết thôn/làng. Nghe già HNhơm tuyên truyền đã giúp người dân làng Mor thay đổi nếp nghĩ, cách làm, quyết tâm xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới. Và những ngôi nhà kiên cố đã và đang được xây dựng lên như thế này là minh chứng cho điều đó.
Anh Hen – Làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah nói: “Già làng rất tốt, rất uy tín với bà con ở làng. Trong các buổi họp dân của làng, già thường nhắc nhở bà con chăm lo làm kinh tế, nuôi con cái học hành đầy đủ. Nhờ có già làng HNhơm mà bà con trong làng nay đều biết làm kinh tế giỏi, có nhà cửa khang trang.”
Bao nhiêu năm nay, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, già làng HNhơm không hề quản ngại nắng hay mưa, ngày hay đêm, chỉ mong đóng góp sức mình để giúp bà con xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Với uy tín và kinh nghiệm của mình, già làng HNhơm đã đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống người dân; nhờ vậy mà đến hôm nay, làng Mor là làng phát triển kinh tế nhất của xã Đăk Tơ Ver, diện mạo của làng ngày càng khởi sắc.
Già làng HNhơm – Làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah chia sẻ: “Mình là già làng thì luôn giáo dục trong làng, giáo dục dân làm ăn phải tốt, phải tăng lên. Mình phải gương mẫu đi trước, làm trước để người ta theo. “
Ông Hong – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah nhận xét: “Nói chung về công tác tuyên truyền thì già làng là một người uy tín, tuyên truyền bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và tuyên truyền vận động bà con cố gắng làm ăn, phát triển sản xuất, phát triển kinh tế để người dân từng bước đi lên.”
Nghe, học theo và làm theo già làng HNhơm; làng Mor hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới, đường sá sạch đẹp, nhà cửa khang trang. Còn với già làng HNhơm, ý thức được rằng vai trò, trách nhiệm của già làng là vô cùng lớn, vô cùng quan trọng nên ông vẫn luôn tự nhủ còn sức khỏe thì còn làm việc và làm hết sức mình có thể, để góp phần xây dựng thôn/làng bình yên, ấm no, hạnh phúc./.
Mỹ Tiến – Huy Toàn