13 năm làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Phí, huyện Chư Păh, ông Rơ Châm Rích còn là người uy tín tại khu dân cư. Với mong muốn không để con em đồng bào mình bị thất học, tất cả đều phải được đến trường đầy đủ, để biết chữ, có cuộc sống tốt hơn, ông Rích đã có nhiều nỗ lực để đưa tinh thần khuyến học khuyến tài đến với cả cộng đồng.
Nơi làm việc của ông Rích luôn bộn bề: bảng kê học sinh cần được hỗ trợ, thư kêu gọi, danh sách con em được khen thưởng…Tuy không nhanh nhạy với giấy tờ, con chữ, ông vẫn cẩn thận làm đầy đủ, rành mạch, rõ ràng. Công tác khuyến học không phải nhiều việc, nhưng những khoản huy động từ cộng đồng, từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp cần được theo dõi chặt chẽ. Cùng với đó, đảm bảo phân bổ đều đặn, công bằng đến các trường học, các trường hợp cần hỗ trợ, động viên, khen thưởng, không ai bị bỏ quên. Đó là cách mà bao năm nay ông Rích vẫn làm để xây dựng phong trào học tập tại địa phương.
Ông Rơ Châm Rích – Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Phí, huyện Chư Păh chia sẻ: “Mình bây giờ già rồi, nhưng vẫn muốn cố gắng làm để làm sao con em trong làng, xã không ai bị gián đoạn học tập như mình ngày xưa. Không biết chữ khổ lắm”.
Xã Ia Phí hiện có hơn 1.700 hộ dân, khoảng 99% là đồng bào Jrai, sinh sống tại 13 làng, có 3 làng thuộc lòng hồ, xa trung tâm, việc đi lại còn khó khăn. Để xây dựng xã hội học tập trong các khu dân cư, cùng với việc điều phối kịp thời, hài hòa các nguồn khuyến học, khuyến tài, ông Rích vận động 100% hộ dân tham gia đóng góp nguồn quỹ, mỗi năm bình quân 20 ngàn đồng/ hộ, tổng nguồn huy động từ 20-25 triệu đồng mỗi năm. Tham gia cùng các ban ngành, đoàn thể vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, thăm hỏi, động viên kịp thời những gia đình gặp khó khăn, con em có nguy cơ nghỉ học giữa chừng. Những gia đình hiếu học, con em đi học cấp 3, đại học được biểu dương, khen thưởng kịp thời.
Ông Rơ Châm Rích – Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Mình giờ già rồi, cũng không làm được gì nhiều, nhưng nói người làng cũng nghe. Mình cố gắng vận động, giáo dục để ai cũng cho con đi học đầy đủ, sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn. Có kiến thức, có văn hóa thì sống ở đâu cũng được”.
Bà Nguyễn Thị Kim Hiệu – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Chư Păh nói: “Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Rích rất là tích cực, và là người uy tín tại cộng đồng nữa. Những người tâm huyết, nhiệt tình với công tác khuyến học như ông bây giờ rất quý, để chúng tôi có thể hướng đến xây dựng cộng đồng hiếu học trong các vùng đồng bào DTTS”.
Đầu năm học 2022-2023, xã Ia Phí đã có 1.100 hộ đồng bào Jrai kí cam kết không để con nghỉ học, số gia đình hiếu học ngày càng tăng, ý thức học tập của người dân đã khác trước. Toàn xã có 81 trường hợp học cao đẳng, đại học, hơn 50% con em đã tìm được nghề ổn định, tham gia vào hệ thống chính trị làng xã. Đây là con số đáng tự hào mà 10 năm trước cấp ủy, chính quyền xã Ia Phí đã cố gắng nhiều cũng không có được, cũng là niềm vui của những người làm công tác khuyến học khuyến tài như ông Rơ Châm Rích./.
Minh Lý, Ksor Tuối