Tỉnh Gia Lai có 34 dân tộc anh em quy tụ về đây sinh sống. Trong mỗi cộng đồng dân cư đều có những già làng, người có uy tín. Họ giữ vai trò hết sức quan trọng, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy đảng, chính quyền và bà con dân làng. Dù những thế lực thù địch luôn có những âm mưu, thủ đoạn để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc song những già làng, người có uy tín luôn phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động bà con dân làng một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ để cùng chung tay xây dựng buôn, làng ngày càng giàu đẹp; góp phần quan trọng cho sự phát triển chung ở địa phương.

Làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah có 127 hộ với 97% là đồng bào Jrai và 100% bà con trong làng đều theo Đạo Tin lành và Thiên chúa. Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ và cũng là người có uy tín trong làng, ông Rơ Chăm Kuech luôn khuyên nhủ bà con rằng: Trong các cuộc kháng chiến dân làng đã phải chịu biết bao gian khổ nên phải biết quý trọng cuộc sống độc lập như ngày hôm nay; bà con phải sống tốt đời, đẹp đạo, biết đùm bọc, giúp đỡ nhau, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, không nghe các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch kích động, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ để đoàn kết, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ông Rơ Chăm Kuech, Làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Trước đây chiến tranh thì rất khó khăn; quần áo, mắm muối cũng không có mà hiện nay thì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì trong làng đã đổi khác nên mình phải vận động nhân dân trong làng phải theo Đảng, Nhà nước, không nghe kẻ xấu lợi dụng, kích động và nay thì bà con theo Đảng, theo Bác Hồ”.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có trên 1.200 già làng, người có uy tín ở cộng đồng dân cư. Những năm qua, những già làng, người có uy tín đã phát huy được vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động bà con dân làng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước theo 5 lời hứa trong Quyết tâm thư mà cách đây tròn 10 năm các già làng Tây Nguyên đã thống nhất thông qua gửi các cấp để khẳng định tư tưởng vững vàng, tình cảm thủy chung của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ, với Ðảng, với Tổ quốc; đồng thời, quyết tâm đồng sức đồng lòng xây dựng Tây Nguyên phát triển toàn diện.
Già làng Rơ Ô Bhot, Buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng nói: “Bản thân tôi thì luôn giữ vững niềm tin với Đảng, với Bác Hồ, với Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết và tích cực vận động bà con xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; nêu cao ý thức đấu tranh với các thế lực của địch; phát huy vai trò của người cao tuổi”.
Trước đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương khu vực Tây Nguyên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá Ðảng, Nhà nước ta trên nhiều lĩnh vực. Cùng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước cho vùng dân tộc thiểu số thì các già làng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc vận động bà con yên tâm lao động, sản xuất, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để xây dựng buôn, làng ngày càng giàu đẹp.
Ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đánh giá: “Việc phát huy vai trò của những già làng, trưởng bản ở cộng đồng dân cư là việc làm hết sức cần thiết và thực sự các cụ đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở cộng đồng dân cư; các cụ là những người hướng dẫn những phong tục tập quán của cộng đồng để phù hợp với xu thế hiện nay để làm cho các thành viên trong cộng đồng phát huy được nền văn hóa của dân tộc”.
Về với các buôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai hôm nay chúng ta có thể cảm nhận được sự đổi thay trong đời sống của bà con. Cái đói, cái nghèo đã được đẩy lùi thay vào đó là cuộc sống ấm no, hạnh phúc, buôn, làng trù phú. Những đổi thay đáng mừng đó có sự đóng góp không nhỏ của các già làng, là điểm tựa vững chắc ở những buôn, làng Tây Nguyên./.
Đức Hải, Huy Toàn, CTV Sơn Trung (huyện Krông Pa)