Tại làng Kon Chrah, xã H’ra, huyện Mang Yang, già làng Biêy giờ được dân làng gọi bằng cái tên thân mật “già làng an toàn giao thông”. Bởi suốt gần 6 năm được bà con tin tưởng bầu làm “cây đại thụ của buôn, làng”, già luôn năng nổ, bám cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con, đặc biệt là các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Với sự tâm huyết, cộng đồng trách nhiệm vì buôn làng, già Biêy được hệ thống chính trị và dân làng tại địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Thời gian gần đây, tại làng Kon Chrah, xã H’ra nổi lên tình trạng nhiều trẻ em được bố mẹ nuông chiều, giao xe máy phân khối lớn để điều khiển tham gia giao thông, rất nguy hiểm. Sau khi nắm chắc danh sách bọn trẻ thường xuyên vi phạm, già làng Biêy đã cùng hệ thống chính trị của làng, lực lượng công an đến tận nhà các em để tuyên truyền, giáo dục. Đồng thời đề nghị gia đình quản lý con em mình; không giao xe cho các em điều khiển khi còn quá nhỏ.
Giàng làng Biêy – Làng Kon Chrah, xã H’ra, huyện Mang Yang cho biết: “Tuyên truyền bà con trong làng, con chưa đủ tuổi mà lái xe là không được. Già làng là phải kiểm điểm cái đó, chưa đủ tuổi mà đi xe tầm bậy, sợ là tông người ta này, hai là đi đường tai nạn là khổ lắm, đủ thứ hết. Nói mà không nghe là họp làng kiểm điểm đó”.
Đi qua 60 mùa rẫy, song lòng nhiệt huyết, sự tận tụy cống hiến vì buôn làng của già Biêy vẫn luôn bừng sáng. Cũng chính vì vậy, khi nắm được thông tin gia đình nào có con em hay vi phạm trật tự an toàn giao thông là già lại đến tận nhà tuyên truyền, khuyên nhủ. Đồng thời phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bàn bạc, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở.
Ông Đinh Văn Tâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã H’ra, huyện Mang Yang cho biết; “Già làng Biêy ở làng Kon Chrah rất là tích cực và phát huy được trách nhiệm của một người già làng, luôn luôn gương mẫu. Thường xuyên tham gia vào các buổi họp của thôn làng, triển khai, vận động các đường lối của Đảng, của Nhà nước, chính quyền địa phương. Bản thân thường xuyên đến các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình có các con em thường xuyên có các biểu hiện như: đua xe, lạng lách, chưa đủ tuổi mà chạy xe…rồi thì vận động, nhắc nhở gia đình. Gia đình thì cũng phối hợp với già làng cho nên tình hình rất đảm bảo. Qua nhìn nhận thì về cá nhân già làng Biêy rất là tích cực trong công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là công tác an toàn giao thông”.
Sự tận tụy cống hiến vì buôn làng của già Biêy luôn là tấm gương sáng cho dân làng noi theo. Cũng chính nhờ có sự cộng đồng trách nhiệm của những cá nhân như già, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông tại làng Kon Chrah, xã H’ra, huyện Mang Yang đã giảm rõ rệt, bà con đã dần nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ./.
Đoàn Bình – Thanh Sáng