Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai tình trạng xe ô tô hết hạn đăng kiểm, xe không đăng ký loại hình vận chuyển nhưng vẫn tổ chức đưa đón học sinh, chở quá số người quy định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh và lực lượng chức năng.
Cơ quan chức năng kiểm tra xe đưa đón học sinh.
Trước thực trạng đó, vừa qua Sở giao thông vận tải đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, gồm có đại diện các ngành: Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục – đào tạo và phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp thực hiện. Sau 2 ngày kiểm tra tại 8 trường trên địa bàn thành phố Pleiku, huyện Ia Grai và huyện Chư Păh, Đoàn đã phát hiện 16/23 trường hợp sai phạm với các lỗi như: xe hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy chứng nhận bảo hiểm, chưa đăng ký loại hình kinh doanh, tự thay đổi thiết kế ghế ngồi… Ngay khi phát hiện sai phạm, Đoàn đã lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với các chủ xe, đồng thời hướng dẫn chủ phương tiện đăng ký các thủ tục cần thiết để nhanh chóng hoạt động trở lại.
Trò chuyện với anh Bùi Hồng Triều – lái xe đưa đón học sinh, chúng tôi được anh cho hay: “Trước giờ tôi không biết là có quy định về việc ký kết hợp đồng giữa chủ doanh nghiệp vận tải và nhà trường, nay biết rồi sẽ cố gắng khắc phục các lỗi vi phạm trên”
Học sinh chờ lên xe.
Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 trong cả nước, điều kiện kinh tế tại các xã, huyện trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, sự phát triển chưa đồng bộ giữa cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, làm ăn sinh sống của người dân trong vùng. Đặc biệt đối với việc đi lại của các em học sinh. Nhận biết được điều đó, từ lâu Sở giáo dục – đào tạo đã có chủ trương về việc khuyến khích các trường học tổ chức xe ô tô đưa đón học sinh, nhằm hạn chế tình trạng học sinh đi xe máy đến trường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu phương tiện cá nhân tham gia giao thông vào giờ cao điểm. Song việc thực hiện chủ trương đó tại các trường học còn gặp nhiều hạn chế, bất cập, gây khó khăn trong công tác quản lý của lực lượng chức năng đối với các chủ phương tiện vận tải.
Thầy Phạm Văn Đại – Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai chia sẻ: “Với đặc thù địa bàn huyện khá rộng, hàng ngày các em học sinh đến trường bằng phương tiện xe máy phân khối lớn là chủ yếu. Sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành đến làm việc, nhà trường nhận thấy đó là những sai phạm cần chấn chỉnh ngay, để công tác đưa đón học sinh được thực hiện an toàn có hiệu quả ”.
Hiện trên nhiều tuyến đường, tình trạng các xe đưa đón học sinh chở quá số người quy định vẫn diễn ra hàng ngày. Xe với thiết kế 34 ghế ngồi, nhưng học sinh trên xe đông hơn nhiều lần so với quy định, không những gây nguy hiểm trực tiếp cho chính các hành khách trên xe mà còn gây lo ngại cho các phụ huynh và người đi đường. Vậy khi các chủ phương tiện bị đình chỉ hoạt động đột ngột, liệu rằng đường đến trường của các em có gặp nhiều khó khăn? việc học tập có đảm bảo giờ giấc? nhiều phụ huynh và chính lãnh đạo nhà trường đang lo lắng !
Ông Nguyễn Hữu Quế phó Giám đốc Sở giao thông vân tải cho biết: “ Sau đợt kiểm tra này Sở Giao thông vận tải sẽ trực tiếp tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục chỉ đạo tăng cường các lực lượng chức năng kiểm tra đối với loại phương tiện lưu động chuyên chở học sinh trên địa bàn. Bên cạnh dó, Sở Giáo dục đào tạo cần ký hợp đồng với các chủ phương tiện, để các chủ phương tiện ý thức được trách nhiệm của mình khi xảy ra sự việc sai phạm. Từ đó tạo được niềm tin đối với các học sinh, thu hút nhiều học sinh sử dụng phương tiện này để đi học. Qua đó góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn”.
Công tác kiểm tra, cấm xe sai phạm hoạt động vận chuyển học sinh là một việc làm cần thiết và kịp thời của Đoàn kiểm tra liên nghành, nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho học sinh khi đến trường và thực thi nghiêm Luật Giao thông đường bộ./.
Trân Công (CTV)