Với hơn 1,5 triệu dân, Gia Lai là nơi sinh sống của hơn 700 ngàn đồng bào DTTS , cũng là nơi tập trung của nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó, khoảng 400 ngàn người có tín ngưỡng, sinh sống đa phần ở vùng sâu vùng xa,vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Xác định công tác xây dựng Đảng ở những vùng đặc thù này có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, thực hiện hài hòa chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, các cấp ủy đảng tỉnh Gia Lai đã dành sự quan tâm đúng mức với những cách làm hiệu quả.

Ia Dreng có 75% dân số là người Jrai, Ba Na, 70% các hộ dân là đồng bào có đạo Công giáo và Tin lành Miền Nam Việt Nam, các nhóm dân cư có sự đan xen giữa người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số có tín ngưỡng. Vì thế, việc bố trí những đảng viên có tín ngưỡng trực tiếp tham gia vào hệ thống chính trị của địa phương được xã Ia Dreng coi là cách làm hiệu quả trong xây dựng đảng, tổ chức chính trị. Cùng với đó, nhiều quần chúng là đồng bào có đạo cũng được tạo điều kiện, khuyến khích vào đảng ngay khi còn rất trẻ.
Anh Ksor Sen, làng Tung Mo, xã Ia Dreng, Chư Pưh nói: “Tôi là công an viên, sau khi không học nữa thì đi bộ đội sau đó về địa phương. Cũng đang cố gắng phấn đấu để được vào đảng để giúp đỡ cho dân làng, bà con nhiều hơn”.
Bà Siu H’Ca, Chủ tịch hội LHPN xã Ia Dreng, Chư Pưh chia sẻ: “Bản thân em cũng là người có tôn giáo nhưng mà trong cách tuyên truyền của mình thì được cái mấy chị sống có trách nhiệm, nói chung như cách gọi là tốt đời đẹp đạo á, công việc bên thiên chúa họ triển khai thế nào các chị cũng thực hiện, bên xã hội các chị cũng thực hiện tốt. Trong lời ăn tiếng nói của mình, mình nói đúng thì họ nghe thôi”.
Sau khi “xóa trắng” thôn, làng không có tổ chức đảng và đảng viên vào tháng 10-2013 sớm hơn 2 năm so với chỉ tiêu đề ra tại Kết luận số 12- KL/TW ngày 24-10-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI), cấp ủy Đảng Gia Lai tiếp tục các giải pháp hiệu quả để “xóa mỏng”, hạn chế “tái trắng” ở những vùng đặc thù. Công tác xây dựng tổ chức Đảng được chú trọng đúng mức đã giúp Gia Lai ngày càng có nhiều điểm sáng với hàng ngàn đảng viên mới có đạo, đảng viên là người dân tộc thiểu số được kết nạp mỗi năm. Đến nay, Gia Lai có hơn 15.300 đảng viên người dân tộc thiểu số, gần 1.100 đảng viên là người có đạo. Nhiều vùng đông đồng bào DTTS như Kông Chro, Krông Pa, vùng có đông đồng bào có đạo như Đak Đoa, Chư Păh, Tp.Pleiku luôn đứng đầu về số đảng viên mới được kết nạp.
Ông Trần Đức Phú, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Đak Đoa cho biết: “Đối với huyện Đak Đoa chúng tôi đặc biệt chú trọng phát triển, xây dựng tổ chức đảng ở những vùng đặc thù. Vì thế, hàng năm tỷ lệ đảng viên người DTTS, vùng đồng bào có đạo chiếm tỷ lệ khá cao trong số những đảng viên mới được kết nạp. Chúng tôi coi đây là nền tảng để củng cố, đưa hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở phát huy được thực lực trong việc lãnh đạo nhân dân các thành phần”.
Dựa trên điều kiện thực tế, cấp ủy mỗi địa phương có những cách làm cụ thể để xây dựng, phát triển đảng, đảm bảo với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tỉnh ủy Gia Lai tăng cường cấp ủy phụ trách cơ sở tại các xã khó khăn, nơi có nhiều khu dân cư còn mỏng đảng viên, bố trí sĩ quan biên phòng làm Phó bí thư Đảng ủy tại 7 xã vùng biên thuộc các huyện biên giới trực tiếp phụ trách công tác xây dựng Đảng. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cấp ủy cơ sở chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại chỗ. Nhờ đó, đến nay 1.576 thôn, làng, tổ dân phố đều có chi bộ đảng và đảng viên tại chỗ, 85,6% chi bộ đã có chi ủy.
Ông Nguyễn Huy Châu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai cũng cho biết: “Một số địa phương đã làm rất tốt việc phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số và vùng có đạo. Những địa phương này làm tốt là nhờ có đội ngũ chi bộ, cấp ủy chi bộ quan tâm đến công tác này. Riêng về phía tỉnh ủy, đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch cụ thể với những chỉ tiêu gắn với thực tế từng vùng. Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy thị ủy giao chỉ tiêu cho cơ sở để làm căn cứ phát triển đảng viên hàng năm. Cấp ủy các cấp chỉ đạo hướng dẫn giúp đỡ, kịp thời tháo gỡ khó khăn của chi bộ, gắn phát triển đảng viên với chống tái trắng chi bộ thôn làng”.
Nhằm đảm bảo công tác quản lý Nhà nước, cũng như đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về dân tộc và tôn giáo đi vào cuộc sống, thì công tác xây dựng phát triển đảng ở vùng đặc thù luôn chiếm vị trí quan trọng và cần thiết. Đây cũng là nền tảng để Gia Lai từng bước nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở những vùng trọng điểm, đảm bảo chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn./.
Minh Lý, Viễn Khánh, Ksor Tuối