Gia Lai xác định y tế dự phòng là then chốt

Cập nhật 24/2/2025, 10:02:19

Đặc thù là một tỉnh miền núi, biên giới với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 46%, ngành Y tế Gia Lai luôn xác định bên cạnh việc nâng cao chất lượng hệ điều trị thì công tác y tế dự phòng phải được xem là nhiệm vụ then chốt. Bởi nếu y tế dự phòng tốt sẽ giúp ngành y tế dự báo tình hình dịch bệnh sớm, đồng thời lên phương án phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả.

Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, mặc dù dịch bệnh sốt xuất huyết, sởi, cúm… xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao từ Sở Y tế, các cơ sở y tế của tỉnh đã triển khai  khá đồng bộ và hiệu quả công tác chuyên môn; nhờ đó một số bệnh truyền nhiễm đều  được khống chế như cúm A, sốt xuất huyết, sởi…

Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Trong năm 2024 công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai dưới sự chỉ đạo của các cấp, các ngành mà trực tiếp là ngành y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, chủ động vấn đề giám sát và kết quả đến nay tất cả dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh đều kiểm soát ổn định và nằm trong tầm kiểm soát của ngành y tế. Song song với việc đó các bệnh truyền nhiễm, gây dịch đều giảm hơn so với cùng kì của năm trước.”

Hiện nay hệ thống y tế  trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được phủ khắp với 218 trạm y tế xã, phường, thị trấn với tổng số giường bệnh gần 4.200 giường và khoảng 4.600 cán bộ, nhân viên y tế; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 95%. Các cơ sở y tế thuộc hệ dự phòng được thành lập và hoạt động ổn định, góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc TTYT huyện Đak Đoa trao đổi: “TTYT huyện Đak Đoa đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển y tế đến 2030, trong đó chúng tôi rất quan tâm đến công tác trạm y tế. Thứ nhất chúng tôi duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ, duy trì 100% trạm  tế đạt tiêu chí quốc gia. Thứ hai chúng tôi nâng cao trách nhiệm chuyên sâu của dự phòng để làm sao công tác phòng chống dịch bệnh cũng như công tác triển khai chương trình y tế quốc gia được tốt nhất.”

Điều đáng ghi nhận là bên cạnh dịch bệnh xảy ra theo mùa thì đối với dịch bệnh sốt rét đã nhiều năm liên tục Gia Lai đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân không đi rừng, ngủ rẫy. Kết quả bệnh sốt rét đã giảm dần từ gần 7 ngàn bệnh nhân năm 2005 xuống còn trên 500 bệnh nhân năm 2020 và còn 3 bệnh nhân năm 2024. Số ca tử vong do sốt rét giảm dần từ 6 ca năm 2005 xuống 2 ca năm 2010 và từ năm 2015 đến nay Gia Lai không ghi nhận ca tử vong do sốt rét.

Cử nhân Trần Thị Hồng Sen – Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện thông tin: “Với mục tiêu đẩy lùi khống chế bệnh sốt rét trên địa bàn toàn tỉnh thì đội ngũ y tế chúng tôi, y tế thôn bản đã nỗ lực đề ra, hướng đến loại trừ sốt rét vào năm 2025.Tình hình hình sốt rét trên địa bàn toàn huyện từ 2022 đến 2024 huyện chưa ghi nhận ca bệnh sốt rét nào. Với nỗ lực về chuyên môn, đầu tư về cơ sở vật chất, hóa chất, kinh phí bệnh sốt rét đã được đẩy lùi và  không chế.”

Song song với công tác phòng, chống bệnh sốt rét, chương trình phòng chống phong đã được ngành y tế chú trọng triển khai. Theo đó đến cuối năm 2015, Gia Lai đã loại trừ bệnh phong qui mô cấp tỉnh và đang tiếp tục hướng đến loại trừ bệnh phong qui mô cấp huyện trên phạm vi toàn tỉnh vào năm 2030.

Bác sĩ Vũ Đức Thanh – Trung tâm Y tế huyện Chư Sê cho biết: “Về bệnh phong hiện tại trên địa bàn quản lý 62 trường hợp, trong năm không phát hiện trường hợp mắc bệnh phong mới. Công tác truyền thông vẫn được lồng ghép vào trong các cuộc họp của thôn làng.”

Vì là một tỉnh có diện tích lớn thứ 2 cả nước, dân số đông; chính vì vậy ngành y tế Gia Lai luôn các định y tế dự phòng đóng vai trò “gác cổng” trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế dự phòng, nhất là tuyến cơ sở để thu hút người dân đến khám, chữa bệnh ban đầu; toàn ngành Y tế Gia Lai đã và đang có những điều chỉnh về cơ chế, chính sách nhằm phát triển y tế dự phòng với một mạng lưới rộng khắp, phủ đều các khu, cộng đồng dân cư

Lệ Xuân – Viễn Khánh

Trả lời