Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra một trong những chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đó là hàng năm phát triển mới 3% số đảng viên so với đầu nhiệm kì, tương đương 9000 đảng viên trở lên trong 5 năm. Trong bối cảnh chung, với nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng kết quả nửa đầu nhiệm kỳ cho thấy những nỗ lực vượt bậc từ các cấp ủy đảng trong triển khai công tác này. Từ đây tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Gia Lai không ngừng được củng cố và nâng cao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành TW Đảng khoá XIII đã đề ra.
Đảng bộ huyện Phú Thiện có 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 2.900 đảng viên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra tỷ lệ kết nạp đảng là 3,5% mỗi năm so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kì, tương đương kết nạp 455 đảng viên trong 5 năm, bình quân mỗi năm phát triển 91 đảng viên mới. Tuy nhiên, nửa đầu nhiệm kì 2020-2025, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 341 đảng viên, đạt 75% so với mục tiêu cả nhiệm kì. Kết quả này là nhờ những giải pháp thực tế được triển khai đồng bộ đến cơ sở trong những năm qua.
Ông Vũ Hồng Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện cho biết: “Chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và thời gian hoàn thành chỉ tiêu là đến năm 2024, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết. Các đảng bộ trực thuộc sẽ phải hoàn thành việc kết nạp đảng viên mỗi năm trong tháng 9 và trong quý IV của năm trước phải chuẩn bị hồ sơ thủ tục để đầu năm sau có đảng viên mới được kết nạp đúng vào dịp 3/2. Việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, chứ không chỉ ở mỗi cấp ủy.”
Phương châm “ở đâu có dân, ở đó có đảng viên” được cấp ủy các cấp tỉnh Gia Lai thực hiện đồng bộ, góp phần sớm xóa thôn, làng trắng đảng viên và tổ chức đảng. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Gia Lai đã kết nạp 5.709 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh lên gần 65.000 đồng chí, bằng 63% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kì 2022-2025 và bầu trưởng thôn khóa mới được tổ chức thành công tại 3.495 chi bộ, đã tăng tỷ lệ trưởng các thôn, làng tổ dân phố là đảng viên lên 93,5%. Đến nay, gần 95,6% chi bộ thôn, làng có chi ủy, 70,2% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố, vượt kế hoạch đề ra. Đội ngũ đảng viên rộng khắp, giúp tổ chức đảng tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ngày càng được củng cố, trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng với dân.
Ông Nguyễn Hữu Thọ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa cho biết: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng việc phát triển đảng viên tại Đảng bộ luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chúng tôi có những địa phương làm rất tốt việc tạo nguồn, đào tạo nguồn để phát triển đảng viên. Đặc biệt kiểm tra, làm tốt việc kiểm tra đầu vào, đảm bảo chất lượng của đảng viên.”
Phát triển đảng được coi là nhiệm vụ thường xuyên và là chỉ tiêu quan trọng. Xác định phát triển đảng rộng rãi nhưng thận trọng, có chọn lọc, cấp ủy, các tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết hợp bồi dưỡng, kết nạp. Nhiều tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát nguồn quần chúng ưu tú, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo được nguồn chất lượng.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kết nạp đảng viên có xu hướng giảm hơn qua các năm. Một số địa phương số lượng đảng viên phát triển mới tương đương số đảng viên xin ra khỏi đảng hoặc bị xóa tên; việc tạo nguồn gặp khó khăn do lực lượng thanh niên trẻ có xu hướng đi làm ăn xa, ít gắn bó với khu dân cư.

Ông Hà Mạnh Thìn – Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Việc phát triển đảng viên mới hiện nay gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng đã tăng cường các biện pháp, trong đó chú trọng giáo dục nhận thức về đảng, tạo môi trường tốt để thanh niên rèn luyện, phấn đấu. Thông qua đó mình cũng tìm được những quần chúng ưu tú, chất lượng, có động cơ tốt để kết nạp.”
Ông Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku thông tin: “Những năm gần đây, tỷ lệ kết nạp đảng viên trong Đảng bộ phải nói là rất thấp. Trước đây chúng ta đạt 4-5% mỗi năm nhưng nay gặp nhiều khó khăn, nhất là ở khu dân cư. Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 28 của Bộ Chính trị và kết luận của TW, việc cho ra, cho vào để nâng cao chất lượng đảng viên là chuyện cần thiết, phải cương quyết, những người không thiết tha nữa cần phải đưa ra, nâng cao chất lượng đảng viên mới.”
Để công tác phát triển đảng thật sự có chất lượng, cấp ủy, các tổ chức Đảng tỉnh Gia Lai cần đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII. Cùng với đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cấp ủy cơ sở, phát triển đảng theo số lượng song hành với bảo đảm chất lượng; thực hiện một cách thận trọng, có chọn lọc gắn với đề bạt, sử dụng nguồn cán bộ hợp lý chính là khâu quan trọng để Gia Lai xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Minh Lý – Viễn Khánh – Ksor Tuối