Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song kết thúc năm 2024, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế – xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc, quốc phòng – an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Kết cấu hạ tầng cơ sở, đời sống của người dân từ thành thị đến các vùng sâu, vùng xa đổi thay từng ngày. Đây là nền tảng vững chắc để Gia Lai vững tin bước vào năm mới 2025 – năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025.
Kết thúc năm 2024, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng và là trụ đỡ nền kinh tế khi chiếm tỷ trọng gần 32% trong cơ cấu kinh tế và có mức tăng trưởng đứng thứ 5/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực nông nghiệp toàn tỉnh ước đạt 800 triệu USD, tăng 17,65% so với năm 2023. Kết quả này thể hiện nỗ lực của tỉnh trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá, bền vững. Mặt khác, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của Gia Lai tăng cao như cà phê, hồ tiêu, mủ cao su đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển nền kinh tế của tỉnh.
Bà Tô Thị Lệ Quyên – Phường Yên Thế, TP.Pleiku nói: “Nhà tôi thì làm được 1.500 cây cà phê và năm nay cũng thu được 32 tấn cà phê tươi. Nói chung là bà cong nông dân đặc biệt rất là phấn khởi khi mà giá năm nay cao như thế. Và khi được giá như thế này thì bà con càng đầu tư nhiều hơn nữa.”
Cùng với sự khởi sắc của ngành Nông nghiệp, trong năm 2024, tỉnh Gia Lai cũng đã huy động được gần 27.750 tỷ đồng để đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, từ nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã tập trung đầu tư để từng bước hoàn thiện hạ tầng cơ sở phục vụphát triển kinh tế – xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới; đồng thời hỗ trợ sinh kế để giúp người dân, nhất là bà con ở vùng dân tộc thiểu sốtừng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 6,06% và thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 68 triệu đồng/năm.
Ông Nay Piu – Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa chia sẻ: “Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đến bà con đồng bào dân tộc thiểu số và có nhiều chủ trương, chính sách cho người dân như là hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, cấp cây giống, con giống và làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.”
Già làng Rơ Chăm Chích – Xã Ia Chía, huyện Ia Grai bày tỏ: ” Đời sống của bà con khu vực biên giới hiện nay so với mấy năm trước đây thay đổi hoàn toàn; mức thu nhập, đời sống của bà con tương đối ổn định, cuộc sống của bà con ngày càng phát triển đi lên.
Qua đánh giá, đến cuối năm 2024, tỉnh Gia Lai có 17/21 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng vượtcao, nhất là thu ngân sách đạt hơn 6.300 tỷ đồng, vượt khoảng 12% so với dự toán Trung ương giao. Kết quả này đã góp phần quan trọng giúp các ngành, địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 -2025; đồng thời làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới.
Bà Lê Thị Thanh Mai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ cho biết: “Qua quá trình triển khai NQ Đại hội thì đến nay bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc; hạ tầng cơ sở thì được đầu tư khang trang hơn so với những năm trước đây; thu nhập của người dân được tăng lên và đời sống vật chất, văn hóa, tinh thân của bà con đã có nhiều thay đổi; công tác y tế, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội được cải thiện, nâng cao và đáp ứng được nhu cầu của người dân.”
Ông Lý Anh Sang – Bí thư Huyện ủy Chư Sê trao đổi: “Báo cáo chính trị của chúng tôi thì cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 – 2030 đó là xây dựng huyện Chư Sê phát triển về nông nghiệp, công nghiệp và nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, thực hiện theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi sẽ tập trung để hoàn thành xây dựng huyện Chư Sê trở thành thị xã vào năm 2030.”
Bước sang năm 2025 – năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh; đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng. Trong khi đó, từ Trung ương đến địa phương với quyết tâm chính trị cao nhất đang tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nên đòi hỏi cần có sự đoàn kết, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất để hoàn thành việc tinh gọn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị; góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và năm 2025; đồng thời, phải tập trung chuẩn bị thật tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội XIV của Đảng. Nhân dịp bước sang năm mới 2025, chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe và chúng ta cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.”
Với sự quyết tâm, quyết liệt và sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Gia Lai chúng ta vững tin bước vào năm mới 2025 và kỳ vọng tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa để phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc; vững vàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đức Hải – R’Piên