Sau ngày giải phóng, Gia Lai vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, để đưa kinh tế-xã hội phát triển, những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương tỉnh Gia Lai đã đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần nội lực, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phát động các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực, từ đó xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, góp phần đắc lực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, từng bước, đưa Gia Lai vững bước hội nhập và phát triển cùng đất nước.
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Gia Lai Dâng hoa tượng đài Bác Hồ,tại quảng trường Đại đoàn kết.
Thấm nhuần lời dạy của Bác: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất… và luôn xem đó là động lực phát triển, xây dựng quê hương Gia Lai ngày một phồn vinh, giàu mạnh, gia đoạn 2010-2015, các cấp, các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn liền với thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Cuộc vận động đã sớm ghi được dấu ấn trong đời sống xã hội, trở thành phong trào thi đua rộng khắp, có tác dụng hiệu triệu lòng quyết tâm, hành động của tất các tầng lớp nhân dân. Dưới ánh sáng tư tưởng đạo đức của Bác, mỗi tập thể, mỗi cá nhân đã tiếp thu và tự chọn cho mình những cách làm hay, việc làm tốt cụ thể và thiết thực nhất góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.
Ông Trần Tiến Đức, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Gia Lai cho biết: Thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và cuộc vận động học tập,làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thì trong tất cả các cuộc vận động thi đua yêu nước đều gắn với các cuộc vận động này. Thông qua thực hiện các phong trào học tập và làm theo gương Bác, thì tất cả các Đảng viên đều tích cực theo gương Bác.
Thật khó để kể hết được những tấm gương tiêu biểu đã đạt được những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo gương của Bác” trong gần 5 năm qua.
Trên mọi lĩnh vực, ở mọi cơ quan, đơn vị, địa phương đều có những tập thể, cá nhân là tấm gương điển hình với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả. Điều này, đã được minh chứng tại Hội nghị Tổng kết 4 năm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vừa được tổ chức vào tháng 5 vừa qua.
Tại Hội nghị, đã có 26 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen và 50 tập thể, cá nhân được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Đó là chưa kể, hàng năm cấp ủy, chính quyền tại các địa phương đều vinh danh hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích suất xắc trong việc học và làm theo gương Bác.
Các Hội viên CCB hướng dẫn cho nhau cách làm kinh tế.
Các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai-Một trong nhiều tập thể điển hình, tiêu biểu cho phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Nhận thức sâu sắc giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, đồng thời phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, coi việc bảo vệ Đảng là lẽ sống, là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng của mình, từ đó tiếp tục ra sức cống hiến sức mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Mỗi cựu chiến binh luôn coi việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác là công việc thường xuyên hàng ngày, vừa là trách nhiệm của bản thân.
Ngày nay, cựu chiến binh còn là những người tiên phong trong phong trào xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng và chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Với quyết tâm mãnh liệt, cùng ý chí kiên định, không ngại khó, sợ khổ của người bộ đội Cụ Hồ, đã có không ít cựu chiến binh lập nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Trở thành những tỷ phú hồ tiêu, tỷ phú cà phê, cao su, trở thành ông chủ của những trang trại lớn, những doanh nghiệp vừa và nhỏ…
Cựu chiến binh Cao văn Quý, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: Học tập tấm gương của Bác, tôi không quản ngại khó khăn, không đầu hàng cái nghèo, cái đói, tôi đã ra sức tập trung phát triển kinh tế gia đình. Từ những ngày đầu lập nghiệp trên mảnh đất Gia Lai với hai bàn tay trắng đến nay kinh tế gia đình tôi đã ổn định, có tiêu, có cà phê, nuôi được con cái ăn học, giúp đỡ được đồng đội…
Ông Hoàng Đức Trí, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên ra sức học tập theo gương Bác, với những cách học như: trau dồi đạo đức cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết, giúp đỡ nhau…
Một trong những điểm nổi bật nhất cho các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 của tỉnh, đó là kết quả phong trào thi đua Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới.
Làm đường giao thông nông thôn.
Phong trào xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai đã và đang được triển khai thực hiện tích cực, rộng khắp trong nhân dân từ vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm chính trị, biết phát huy sức mạnh lòng dân và huy động nhiều lực lượng, nguồn vốn cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, qua đó, ở các địa phương đã xuất hiện nhiều điểm sáng trong việc hiến đất, ngày công, tiền bạc để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng cùng các công trình phúc lợi công cộng nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới.
Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có 7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 30 xã đang được rà soát, đánh giá các tiêu chí để công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới đang tạo cho nông thôn Gia Lai nhiều khởi sắc.
Toàn tỉnh đã huy động được gần 3.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, nhân dân trực tiếp tham gia thực hiện các công trình phục vụ dân sinh tại địa phương, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cũng đã và đang phát triển nhân rộng tại nông thôn.
Ông Trần Hạnh Phúc, Thôn trưởng thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai chia sẻ: Với quyết tâm cao và nhận thức đúng của bà là làm chương trình này thực tế vì lợi ích cho gia đình, cho bản thân và cho làng quê mình phải nói bà con rất phấn khởi, có nhiều gia đình tự nguyện đóng góp đến 25, 26 triệu. Có thể nói sau khi phong trào đi vào đời sống đã tạo cho địa phương sự thay đổi rõ nét, cảnh quan môi trường được sạch sẽ, giao thông đi lại thì thông thoáng, văn hóa được nâng cao, buổi tối, buổi sáng bà con tập thể dục thể thao đều rất phấn khởi.
Những kết quả quan trọng từ phong trào Gia Lai chung sức xây dựng Nông thôn mới đã tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi để người dân nông thôn bức phá vương làm làm giàu chính đáng trên mảnh đánh quê hương. Theo đó, đời sống văn hóa gia đình của nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.
Ông A Ngoanh, làng Đa, xã Biển Hồ, Tp.Pleiku, Gia Lai tâm sự: Cuộc sống gia đình hôm nay đã khá hơn rất nhiều, gia đình thì luôn tạo mối hòa thuận, ấm no hạnh phúc. Nói chung gia đình vẫn giữ mối quan hệ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau chẳng những giúp đỡ trong gia đình mà ngoài ra giúp cho bà con, thôn xóm trong lúc khó khăn cùng nhau vươn lên, gìn giữ những giá trị truyền thống.
Giai đoạn 2010 – 2015, cũng đánh dấu bước chuyển lớn trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Phong trào đã được các trường học ở các cấp học trên địa bàn tỉnh triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Tiêu biểu trong phong trào này phải kể tới trường THPT chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku – Lá cờ đầu ở bậc THPT và là cái nôi bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà. Thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo để học sinh noi theo… Các thầy, cô giáo của trường đã chú trọng áp dụng đưa các phương pháp giảng dạy mới vào các tiết học giúp học sinh tiếp thu bài nhanh hiệu quả.
Bên cạnh đó, trong những năm học gần đây, Ban giám hiệu nhà trường đã mời các giáo sư đầu ngành giảng dạy tại các trường đại học về truyền đạt kiến thức, kỹ năng sư phạm cho các giáo viên trong trường, từ đó giúp đội ngũ giáo viên nâng cao chuyên môn, kỹ năng truyền đạt kiến thức cho học sinh… nhờ vậy mà hàng năm tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh của trường luôn dẫn đầu ở bậc THPT trong toàn tỉnh; tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 100%, tỉ lệ học sinh đậu đại học, cao đẳng chiếm trên 90%. Năm 2014, trường THPT chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Thạc sỹ, Lê Ngọc Lộc, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hùng Vương, Tp.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: Thầy và trò trường THPT chuyên Hùng Vương cũng rất phấn khởi khi được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Với vinh dự đấy, Thầy và trò trường THPT chuyên Hùng Vương sẽ nỗ lực lớn hơn nữa với sự tin yêu của Đảng và Nhà nước và sự tin cậy của phụ huynh học sinh. Nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng đua sự nghiệp giáo dục ngày một đi lên.
Phải nói rằng, Dưới sự lãnh, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Chính quyền cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi trên tất cả các lĩnh vực đã giúp cho Gia có bước phát triển mạnh mẽ cùng với nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau 40 năm giải phóng, từ nề kinh tế nông nghiệp lạc hậu thì nay đã trở thành nền kinh tế hàng hóa phát triển đa dạng, có tốc độ tăng trưởng cao và cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với mức thu nhập GDP bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng/năm.
Có được những kết quả đó, còn có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị, công ty doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh, bằng nhiều chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn đầu tư, các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh đang ra sức thi đua sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng danh thu đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Gia lai.
Ông Phạm Văn Trường, GĐ Công ty TNHH MTV chè Bầu Cạn, Chư Prông, Gia Lai cho biết: Công ty TNHH MTV chè Bầu Cạn là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, qua các năm, công ty đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành một cách toàn diện và vuợt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.. Công ty luôn chú trọng đến các phong trào thi đua và khen thưởng kịp thời các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong lao động sản xuất tạo sự sôi nổi trong sản xuất.
Xác định rõ, điển hình tiên tiến là một trong những nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua 5 năm qua công tác phát hiện, bồi dưỡng xây dựng gương điển hình tiên tiến đã được lãnh đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm, kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các nhân tố mới thông qua nhiều hoạt động như: tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối thi đua. Đặc biệt qua các cuộc thi viết gương người tốt, việc tốt do Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp với Hội Nhà Báo tỉnh, Báo Gia lai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của những người cầm bút. Hàng trăm điển hình tiên tiến được phát hiện, nêu gương qua hai cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt đã cổ vũ, tạo sức sống cho các phong trào thi đua ngày càng phát triển.
Bà Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng trung ương đã có nhận xét: Gia Lai là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác thi đưa khen thưởng, bằng nhiều phong trào cụ thể mà Gia Lai đã tạo cho phong trào thi được phát triển sâu rộng không chỉ về số lượng mà cả chất lượng, đây được xem là một thành tích lớn tạo điều kiện cho Gia Lai phát triển một cách vững mạnh và bền vững.
Ngày 11/6/1948, trong lời kêu gọi thi đua ái quốc Bác Hồ viết… “mỗi một người dân phải hiểu có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do, đã đoàn kết ta phải đoàn kết chặt chẽ rộng rãi thêm, đã cố gắng ta phải hăng hái mà cố gắng mãi. Mỗi một người phải lấy sự xung phong trong phong trào Thi đua ái quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của mình phải cố làm cho được…” .
Đã hơn 65 năm qua, nhưng những câu nói bất hủ của Người vẫn còn nguyên giá trị được mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai khắc ghi cùng nhau thi đua trong lao động, học tập, xây dựng quê hương, đất nước ngày một phồn vinh, giàu mạnh…./.
Ngọc Hà-Kim Ngân