Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khôi phục và phát triển rừng bền vững gắn với ứng phó biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2017-2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai đã tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia khôi phục và phát triển rừng nên đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, việc triển khai công tác này đang gặp một số khó khăn và thách thức cần được giải quyết.

Để hiện thực hóa mục tiêu trong giai đoạn 2017 – 2018 mỗi năm toàn tỉnh trồng 7.000 ha rừng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1123, ngày 23/3/2017 về việc tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh xác định diện tích đất cần thu hồi và đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về giá trị trồng rừng gắn với phát triển kinh tế- xã hội, nhất là ở các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhiều người dân đã tự nguyện trả lại diện tích đất rừng họ đã lấn chiếm và đăng ký tham gia trồng rừng trên những diện tích đó để cải thiện sinh kế.
Ông Ksor Jú – xã Ia Dul, huyện Ia Pa, Gia Lai nói: “Sau khi được cán bộ các cấp tuyên truyền, người dân nhận thức về giá trị của việc trồng rừng, mong muốn nhà nước hỗ trợ giống cây và kinh phí để bà con trồng rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo”.
Anh Hoàng Văn Tình – Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: Anh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng đạt kế hoạch đề ra.
Phong trào trồng rừng có hưởng lợi từ các chính sách của nhà nước ban hành đã được nhiều người dân trong tỉnh tích cực tham gia. Trong khi nguồn kinh phí của Trung ương theo Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ chưa được phân bổ kịp thời thì UBND tỉnh đã chủ động tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương hơn 18,5 tỷ đồng để triển khai công tác trồng, chăm sóc rừng trong 2 năm 2017- 2018. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã trồng 6.718 ha rừng, đạt 96% Nghị quyết HĐND tỉnh và đạt 306% so với chỉ tiêu Trung ương giao. Hiện các địa phương trong tỉnh đang khởi động trồng rừng năm 2018.
Ông Trương Quốc Việt – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng cho biết: “Với trách nhiệm của mình, Hạt Kiểm lâm huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2018 ở huyện với 90 ha. Đến nay, huyện đã chọn diện tích và chuẩn bị cây giống, chờ thời tiết thuận lợi sẽ tổ chức trồng rừng”.
Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng ở tỉnh gặp một số khó khăn, nhất là quỹ đất quy hoạch trồng rừng sản xuất manh mún, phân tán. Nhiều diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm, đã sản xuất nông nghiệp ổn định lâu năm và nguồn kinh phí Trung ương phân bổ cho tỉnh để triển khai công tác này chưa kịp thời.
Ông Hiao Buk – Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai nêu: “Khó khăn lớn nhất trong công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm đó là nhiều người dân đã sản xuất ổn định trên diện tích đó lâu năm, trong khi đó đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Bà con cho biết, trong khi chờ đến 7 năm trồng chăm sóc rừng mới được thu hoạch thì không có nguồn thu nhập”.
Dù gặp không ít khó khăn và vướng mắc nhưng tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu trồng mới 14.000 ha rừng trong 2 năm 2017-2018 theo chỉ tiêu HĐND tỉnh đã giao để nâng tỷ lệ che phủ rừng, từ đó góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương./.
Hà Đức, R’Piên