Gia Lai vẫn sẽ đảm bảo lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Cập nhật 30/3/2020, 09:03:03

Việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15 và của UBND tỉnh Gia Lai tại Chỉ thị số 07 ngày 27/3/2020 đã khiến nhiều người dân trong tỉnh đổ xô đi mua hàng tích trữ trong những ngày cuối tuần qua vì có sự hiểu nhầm. Theo đó, các dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm (như trung tâm thương mại, chợ, siêu thị), và các cơ sở khám chữa bệnh sẽ không phải đóng cửa để đảm bảo nhu cầu cần thiết cho nhân dân. Mặc dù người dân đổ xô mua thực phẩm dự trữ; tuy nhiên ghi nhận trong 02 ngày cuối tuần qua từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn TP.Pleiku cũng như qua công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường tỉnh cho thấy Gia Lai vẫn sẽ đảm bảo lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tình hình dịch Covid-19 và người dân không nên có tâm lý mua hàng tích trữ.

Đến chiều ngày 29/3, mặc dù người dân không còn đổ xô mua hàng như 02 ngày trước đó nhưng theo một số cửa hàng tạp hóa lớn trên địa bàn TP.Pleiku cho biết thì lượng hàng hóa bán ra trong những ngày cuối tuần qua tăng gấp nhiều lần so với trước đó. Tuy nhiên các cơ sở kinh doanh cũng cho biết vẫn sẽ đảm bảo lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Anh Cai Trung Kiên – Cửa hàng Lập Chi, phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Ngày hôm qua với ngày hôm kia là người ta mua 5,6 thùng, có người đi ôtô mua đến cả 7,8 thùng nào là gạo, mỳ tôm, sữa, mắm muối, đường. Nếu mà so với ngày thường gấp cả 7-8 lần”.

Bà Phan Thị Ánh Nhung – Cửa hàng Hồng Nhung, TP.Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Tối thứ 6, thứ 7 thì mức mua tăng lên gấp 2, gấp 3, Hàng thì các công ty họ cung cấp cũng đầy đủ, với lại hồi giờ mình bán với giá ổn định quen rồi. Hàng phong phú, đâu có gì đâu phải găm hàng; cứ bán thoải mái, có hàng là cứ bán”.

Trong khi đó, tin đồn “thất thiệt” về việc “sẽ thiếu gạo” cũng khiến mặt hàng này được người dân mua tích trữ với số lượng khá nhiều. Thế nhưng theo tìm hiểu, các cơ sở đều đảm bảo sản lượng gạo sẽ không thể thiếu hụt.

Bà Phạm Thị Hoa – DNTN Hoa Chiêu, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai  cũng nói: “Nói chung thì nói cho bà con yên tâm chứ nhu cầu lương thực của mình thì nhiều, nhưng mà nước Việt Nam mình thì lúc nào cũng thừa. Riêng tại DN đây thì cũng sẽ cung cấp đủ chứ không có thiếu nên cứ yên tâm, đừng có lo”.

Để bình ổn thị trường, tránh tình trạng “găm hàng, tăng giá”, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Gia Lai cũng đã chỉ đạo lực lượng QLTT các địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; đồng thời triển khai cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết bán hàng với giá niêm yết theo đúng quy định.

Ông Lê Hồng Hà – Cục trưởng Cục QLTT Gia Lai cho biết: “Thực tế trong 2 ngày, 3 ngày kiểm tra vừa qua thì các cơ sở gần như là không có tăng giá quá mức theo quy định của pháp luật. Cũng có những mặt hàng tăng giá như là gạo nhưng mà mức tăng chỉ là ở mức 100-200 đồng/kg; kể cả như thịt và một số mặt hàng nhu yếu phẩm khác như mỳ tôm cũng tăng từ 5-7 nghìn, dưới 10 nghìn, chứ không tăng đột biến như đợt đầu”.

Một trong những sai lầm của người dân hiện nay đó là việc hay nghe tin đồn rồi mua hàng hóa tích trữ bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng. Chính điều này đã dẫn đến tình trạng quá tải và cháy hàng ở các trung tâm thương mại, chợ dân sinh và thậm chí cả siêu thị; là nguyên nhân cho việc găm hàng, tăng giá. Sở Công thương Gia Lai đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thương mại có kế hoạch và phương án chuẩn bị nguồn hàng hóa để ứng phó và phục vụ nhu cầu tiêu dùng nếu có sự cố dịch Covid-19 xảy ra. Theo đó nguồn hàng hóa sẽ được đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng của người dân và việc người dân nên làm lúc này là phải bình tĩnh và hành xử có lý trí để không gây bất ổn cho thị trường./.

Mỹ Tiến, Phi Long

Trả lời