Gia Lai vẫn đang tiếp tục giám sát chặt chẽ dịch bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật 18/2/2017, 23:02:34

Ở Gia Lai, chưa năm nào dịch bệnh sốt xuất huyết lại xảy ra trên diện rộng với số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) nhiều như năm 2016 với 13.327 ca tại 201/222 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, thị xã, thành phố,  tăng gấp 4,4 lần so với những năm trước đó. Tuy nhiên những tháng đầu năm 2017, mặc dù dịch bệnh SXH vẫn còn xảy ra rải rác ở một số địa phương. Thế nhưng với sự chủ động ngay từ đầu năm,, ngành Y tế Gia Lai đã và đang quyết tâm đẩy mạnh công tác giám sát, không để dịch bệnh SXH lây lan ra cộng đồng.

Từ ngày 1/1 – 9/2/ 2017, toàn tỉnh có 288 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại 29/222 xã, phường, thị trấn của 16/17 huyện, thị xã, thành phố. Trung bình mỗi tuần  có khoảng 36 ca mắc bệnh sốt xuất huyết mới tập trung chủ yếu ở các địa phương như Phú Thiện, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê,  Chư Prông và Tp. Pleiku. Tuy nhiên với sự quyết tâm của toàn ngành, đến thời điểm này công tác giám sát tình hình dịch bệnh vẫn SXH vẫn đang được ngành y tế kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, PGĐ Sở y tế Gia Lai cho biết: “những tháng đầu năm 2017  tình hình SXH có giảm rất là nhiều, nhưng một số địa phương vẫn còn những ca bệnh SXH mới. Để chủ động phòng chống công tác nay ngay từ đầu năm SYT đã chỉ đạo các đơn vị trung tâm y tế dự phòng, TTYT huyện tích cực giám sát, xử lý những ca bệnh mới để đảm bảo trong năm 2017 bệnh SXH không bùng phát thành dịch lớn như năm 2016”.

Tính đến ngày 14/2/2017, Tp.Pleiku là địa phương đứng thứ 2 sau huyện Phú Thiện có số ca mắc bệnh SXH nhiều với 62 ca, số ca mắc mới chủ yếu tập trung ở các phường trung tâm như phường Phù Đổng, Yên Đỗ, Ia Kring,…Hiện các trạm y tế trên địa bàn thành phố đã tiến hành xử lý bằng vệ sinh môi trường và hóa chất  tại các khu vực có người mắc bệnh SXH.

Ông Dương Đình Sơn, Phó Trưởng Ban y tế dự phòng TP.Pleiku cho biết: “Trong 2 tháng đầu năm 2017 thì sốt xuất huyết vẫn còn xảy ra rải rác ở các xã, phường. Trước tình hình SXH diễn biến phức tạp TTYT DP thành phố đã xây dựng kế hoạch từ khoa điều trị, khoa dự phòng, trạm y tế tăng cường phòng chống SXH. Tổ chức tốt điều trị, công tác vệ sinh môi trường,…đến tận người dân để người dân phối hợp tham gia phòng chống SXH”.

Chị Huỳnh Thị Xuân Tuyết, Trưởng trạm y tế phường Ia Kring, Tp.Pleiku cũng cho biết: Từ đầu năm tới nay trên địa bàn phường có 8 trường hợp dương tính với SXH thì trạm y tế đã kết hợp với BYTDP thành phố và các ngành đoàn thể, tổ dân phố, UBND phường chỉ đạo đã triển khai đến từng hộ gia đình và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân nên tình hình bệnh cũng đã có sự kiểm soát chặt…

Cùng với những kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng chống dịch SXH trong năm 2016 thì công tác phòng chống SXH trong năm 2017 hiện vẫn đang được ngành y tế Gia Lai phát huy, chủ động giám sát chặt chẽ các ca nhiễm bệnh SXH, thường xuyên thực hiện điều tra các chỉ số véc tơ truyền bệnh. Trên cơ sở các chỉ số véc tơ điều tra được, số ca bệnh mắc mới để có chỉ định phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành phù hợp. Tin rằng với quyết tâm thực hiện của ngành y tế và sự phối hợp tích cực của người dân chắc chắn công tác phòng, chống SXH trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ được kiểm soát tốt.

Lệ Xuân,  Đặng Trà

Trả lời