Sáng nay (21/3), tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
Tại cuộc họp, UBND tỉnh Gia Lai đã báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2024 và hai tháng đầu năm 2025. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh trong năm 2024 đạt 3,28%, GRDP bình quân đầu người đạt 68,02 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hai tháng đầu năm 2025 đạt 1.488 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều dự án đầu tư công, với kế hoạch vốn năm 2025 là 4.452,6 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân hơn 435 tỷ đồng, đạt 10,2% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (7,8%). Tỉnh cũng đang tích cực triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với nhu cầu hỗ trợ hơn 8.400 hộ dân. Đến ngày 19/3, đã có 3.196 căn nhà được khởi công xây mới và sửa chữa. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, trong đó: Xem xét đầu tư tuyến cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột. Hỗ trợ bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, gồm 05 dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến là 17.181 tỷ đồng, gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 25, Dự án đường nối hai tỉnh Gia Lai – Phú Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Gia Lai; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14C; Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Pleiku; Dự án Đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối vùng Ayun Pa (Gia Lai) và Ea H’Leo (Đắk Lắk). Tỉnh Gia Lai cũng đề nghị tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là 5 dự án điện gió đã hoàn thành nhưng chưa được vận hành thương mại; bổ sung kinh phí để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời đề nghị Trung ương có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào các chợ đầu mối và trung tâm logistics tại Tây Nguyên…
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Kon Tum cũng đã báo cáo tình hình, kết quả của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2025; việc triển khai các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công; phát triển nhà ở xã hội, tiến độ triển khai chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát; đẩy mạnh cải cách hành chính… Đồng thời đề xuất với Trung ương xem xét ban hành cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư chiến lược thực hiện các dự án trọng điểm, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và kết cấu hạ tầng xã hội quan trọng, mang tính kết nối liên vùng, liên tỉnh; đề xuất hỗ trợ để giải quyết một số khó khăn liên quan đến việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã nhận xét và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, các bộ, ngành cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP và triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 theo kế hoạch đã đề ra.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị buổi làm việc của các cơ quan Trung ương và hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum; các báo cáo được xây dựng kỹ lưỡng, súc tích, tập trung đúng trọng tâm, phản ánh thực tiễn và nhu cầu phát triển của 2 địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai nội dung cốt lõi cần tập trung thực hiện, đó là thúc đẩy xuất nhập khẩu và đầu tư công. Các kiến nghị, đề xuất trước đây cũng như hiện nay của 2 tỉnh đã có báo cáo rất cụ thể, đồng thời cũng có trao đổi, thảo luận với lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ kết luận buổi làm việc này. Trong kết luận phải phân công rõ nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành về thời gian, kết quả giải quyết đối với những kiến nghị chưa giải quyết được, đặc biệt là giải quyết các dự án còn tồn đọng để giải phóng cho việc sản xuất, đóng góp nguồn lực quan trọng cho 2 địa phương. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành trung ương và cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai vào đầu năm 2025. 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum tập trung thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời giữ vững an ninh, quốc phòng. Tiếp tục rà soát, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; đặc biệt là quan tâm tháo gỡ điểm nghẽn tại các dự án còn tồn đọng để tạo ra nguồn lực cho 2 tỉnh phát triển kinh tế-xã hội. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo tỉnh Gia Lai cần tiếp tục phát huy lợi thế trong thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, đây là điểm nhấn khác biệt so với những năm trước và cần tìm ra giải pháp cụ thể để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 là 8,06%. Đối với tỉnh Kon Tum, ngoài thực hiện đạt chỉ số sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ cũng cần tập trung triển khai các giải pháp để tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt từ 10% trở lên.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Các bộ, ngành trung ương quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ, nhất là Bộ Công Thương sớm tháo gỡ đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Trong đó, cần chú trọng tháo gỡ các điểm nghẽn, ách tắc theo hướng phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của tỉnh, trung ương đề ra. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo các tỉnh cần đẩy nhanh việc hoàn thành công tác sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả, nhất là việc hợp nhất các sở ngành, hướng tới hợp nhất tỉnh, nhập xã và bỏ cấp huyện sẽ tác động rất nhiều đến quá trình triển khai nhiệm vụ, đề nghị các tỉnh tập trung chỉ đạo sớm ổn định tâm tư tình cảm, tổ chức bộ máy đi vào hoạt động càng sớm càng tốt. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tăng cường cải thiện hệ thống giao thông kết nối nội bộ, kết nối với các tỉnh khác vùng nguyên liệu, trung tâm kinh tế.”
Phó Thủ tướng cũng đề nghị 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hộ gia đình, nâng tỷ lệ đóng góp nguồn lực của khu vực này đối với sự phát triển của địa phương; nâng tầm sản phẩm OCOP, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển kinh tế hợp tác xã và tổ chức nông hội… Đồng thời phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, hạn chế xuất khẩu thô để nâng cao giá trị sản phẩm; đẩy mạnh việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm. Tập trung triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hai tỉnh cần khai thác và áp dụng các mô hình kinh tế mới để tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài; đầu tư xây dựng các công trình phục vụ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phát triển du lịch bền vững; gắn bảo tồn văn hóa buôn làng kết hợp với nông nghiệp sinh thái… để từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân.
Nhâm Dung – R’Piên