Gia Lai ưu tiên nguồn lực cho trẻ em

Cập nhật 30/5/2024, 16:05:34

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em những năm qua luôn được cấp cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai dành sự quan tâm đặc biệt và đạt được hiệu quả tích cực. Trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhờ đó từng bước được cải thiện về sức khỏe, điều kiện học tập, vui chơi và hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em theo quy định.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai – nơi đây đang là tổ ấm của nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng…Có những trẻ gắn bó với nơi này từ khi mới chào đời, có những trẻ gặp hoạn nạn, mất nguồn nuôi dưỡng, bảo vệ được đưa vào chăm sóc cả anh chị em ruột thịt. Các em được nuôi dưỡng, được học tập và trưởng thành nhờ chế độ bảo trợ của Nhà nước, cũng như từ các nguồn trợ cấp xã hội hóa. Nơi đây, nhân viên chính là những người mẹ, người chị để các em gần gũi, sẻ chia và vun đắp những thiếu hụt về tâm hồn.

Em Kpuih H’Kiều, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Hai chị em con  vào đây từ khi con 9 tuổi, hai chị em ở đây đến nay là 7 năm rồi. Ở đây con được các cô các mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, cho đi học như nhiều bạn khác.”

Bà Tạ Thị Anh Đào, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai thông tin: “Ở đây các cháu được hưởng mức trợ cấp theo Nghị định 20 của Chính phủ. Tuy nhiên, cũng nhờ có sự hỗ trợ rất nhiều từ các nguồn lực khác, từ các mạnh thường quân và xã hội các em có thêm những bữa ăn chất lượng hơn, được chăm sóc tốt hơn. Chúng tôi cũng cố gắng để tạo cho các em có môi trường sống thân thiện, gần gũi để bớt đi những thiếu hụt trong cuộc sống. “

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 464 ngàn trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 28,7% dân số. Trong số này có 5.140 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 107 ngàn trẻ em đang có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có vấn đề xã hội, trẻ em mồ côi cha, hoặc mẹ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở, nhận thức và hành động của xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2023, hơn 3,8 tỷ đồng đã được bố trí cho công tác trẻ em. Phòng, chống trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước và xâm hại được sự quan tâm và tích cực phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương.Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp của Nhà nước và trợ giúp bằng các hình thức khác đạt 98,3%. Các hội, đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ thiết thực, kịp thời động viên trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, rủi ro đột xuất, tăng cường vận động các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em.

Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Tổ chức Đoàn có rất nhiều mô hình, hoạt động chăm lo cho thiếu nhi. Đặc biệt là các ngày lễ tết, dịp hè, Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Chúng tôi hướng các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi cả về vật chất, tinh thần, tạo môi trường phát triển tốt cho trẻ từ trường học đến khu dân cư.”

Ông Siu Y Bé, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh trai đổi: “Ngoài số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, địa bàn huyện chúng tôi còn có rất đông trẻ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo vùng DTTS. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã dành sự ưu tiên, hỗ trợ thiết thực nguồn lực cho những gia đình này. Đặc biệt huy động nguồn lực từ các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, để chăm sóc các em một cách tốt nhất.”

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tỉnh Gia Lai có nơi chưa thường xuyên, tỷ lệ trẻ em sống trong gia đình hộ nghèo cao, trẻ bị xâm hại, tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra, nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở nhiều địa phương còn hạn chế…Thiết chế văn hóa, trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em còn thiếu, nhất là địa bàn vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn…rất cần sự  chung tay giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm và toàn xã hội.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” mang thông điệp kêu gọi toàn xã hội hãy hành động thiết thực, tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, chung tay giúp đỡ, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng quyền và lợi ích chính đáng.

Minh Lý – Huy Toàn

Trả lời