Gia Lai từng bừng khai giảng năm học mới

Cập nhật 05/9/2015, 10:09:40

           Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Hội Khai trường trên khắp cả nước, trên 800 trường học trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 vào 8h sáng nay 5/9. Trong niềm vui chung của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, các đồng chí Phạm Đình Thu – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c KPah Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã đến dự và chung vui ngày hội khai trường cùng thầy trò các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Đình Thu – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới 2015 – 2016

 Đơn giản, tiết kiệm, tạo sự vui vẻ, thoải mái cho học sinh– đó là tinh thần chung của ngày khai giảng năm học mới 2015-2016 diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ tại tất cả các đơn vị trường học. Không khí rộn ràng, tươi vui của ngày hội khai trường từ thành thị đến các địa bàn vùng sâu vùng xa đã tạo cho các em một tâm thế hân hoan, phấn khởi trước thềm năm học mới.

Em Nguyễn Hoàng Bảo Hân, Học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP.PLeiku nói: "Năm nay đi khai giảng con thấy vui nhất vì con vào lớp 5 là lớp lớn nhất của trường. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng là đàn chị của các em trong trường".

Gia Lai bước vào năm học mới 2015-2016 với nhiều thành tích phấn khởi. Sự quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục dân tộc đã gặt hái những kết quả đáng mừng. Đây cũng là 1 trong 6 lĩnh vực của tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Con số trên 3500 học sinh đang theo học tại 23 trường phổ thông dân tộc bán trú là một nỗ lực rất lớn của tỉnh để giải quyết bài toán khó về nâng cao chất lượng giáo dục đối với một địa phương có trên 45% học sinh là người dân tộc thiểu số như Gia Lai. Khoảng cách về giáo dục giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn dần được rút ngắn. Tỷ lệ 100% học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông trong 4 năm liên tục là một con số minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục tại ngôi trường chuyên biệt với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực người địa phương.

Em Rô H’Đa, Học sinh lớp 12 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai chia sẻ: " Em cảm thấy may mắn được học ở đây. Học ở đây chúng em luôn nhận được sự quan tâm của các thầy cô,  đặc biệt là các chế độ chính sách của Nhà nước. Chúng em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để đạt thành tích cao trong học tập".

 Với mục tiêu tiếp tục gặt hái những thành tích cao trong năm học mới, Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cho ngày tựu trường, từ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Trong năm học mới, toàn tỉnh có 808 trường phổ thông và mầm non, 242 cơ sở giáo dục thường xuyên, tăng 2 cơ sở giáo dục thường xuyên và 7 trung tâm học tập cộng đồng so với năm học trước.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục ở bậc học mầm non trong năm học mới này: Gia Lai sắp cán đích mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo đúng lộ trình vào cuối năm 2015. Hơn 81.700 trẻ mầm non ra lớp trong năm học mới 2015 – 2016 với tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,7%, đặc biệt 221/222 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là tín hiệu vui đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai. Đặc biệt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng xã hội đã tạo môi trường học tập, vui chơi cho trẻ ngày một tốt hơn, xứng đáng với vai trò là bậc học nền tảng.  

 Giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất là một thách thức không nhỏ cho Ngành Giáo dục và Đào tạo ở một địa phương còn nhiều khó khăn như Gia Lai. Song với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Gia Lai đã cơ bản đáp ứng cơ sở vật chất trường lớp cho gần 375.000 học sinh bậc mầm non và phổ thông, 2900 học sinh – sinh viên khối chuyên nghiệp và khoảng 9300 học viên hệ giáo dục thường xuyên.

       

 Con số 151 trường chuẩn quốc gia đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp trồng người. Năm học 2015-2016, Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá đó là: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh, từng bước rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục ở các địa phương với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Gia Lai nói về giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục: " Giải pháp trọng tâm là ngay từ đầu năm học nhà trường cần phải có giải pháp phân loại học sinh và trên cơ sở đó có kế hoạch phụ đạo từ đầu, những em ở trình độ còn yếu,  có điều kiện tiếp cận ngay kiến thức còn hổng, kịp theo các bạn cùng lớp… Trong thời  gian đến chúng tôi có 2 Hội thảo , một là bàn để nâng cao chất lượng giáo dục  giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn ; thứ 2 nữa là có giải pháp tăng cường giáo viên có kinh nghiệm đã từng giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi ở vùng thuận lợi ,có giao lưu và biệt phái đến vùng khó khăn".

Một ngày hội khai trường trang trọng, vui tươi và ấm áp với những kết quả đáng phấn khởi mà Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã đạt được trên tất cả các mặt là tiền đề quan trọng để  Gia Lai đón chào một năm học mới với nhiều niềm tin và hy vọng. Trong ngày đặc biệt và có ý nghĩa này, tất cả các đơn vị trường học trong toàn tỉnh đều nêu cao quyết tâm thi đua dạy tốt – học tốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng đầy vinh quang của Ngành Giáo dục và Đào tạo trong sự nghiệp trồng người.

 

 

 

Nhóm Pv

Trả lời